(Ảnh: AFP)
Phát biểu với kênh BFMTV vào ngày 3/3, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết Paris đã triển khai tiêm kích Rafale làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các căn cứ hải quân và không quân của nước này tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trước nguy cơ bị Iran tấn công.
Pháp hiện có hàng trăm binh sĩ thuộc hải quân, không quân và lục quân đồn trú tại UAE, và các tiêm kích Rafale được triển khai tại căn cứ Al Dhafra gần Abu Dhabi. Theo ông Barrot, tiêm kích Rafale đã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận phía trên các cơ sở quân sự của Pháp.
Trước đó, vào ngày 2/3, một nhà chứa máy bay tại căn cứ của Pháp ở UAE đã bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công. Pháp đang tăng cường trao đổi với các đối tác nhằm củng cố năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công tiếp theo, đồng thời bảo vệ lợi ích của mình tại khu vực.

Tiêm kích Rafale đậu trên boong tàu với tháp chỉ huy ở phía sau, bên cạnh tàu sân bay Charles De Gaulle của Pháp (Ảnh: AFP)
Căng thẳng gia tăng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2, khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Tehran đáp trả bằng việc nhắm vào các mục tiêu và đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh, đồng thời cảnh báo có thể đẩy giá năng lượng tăng cao, gây tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu.
Tại Abu Dhabi (UAE), UAV đã đánh trúng một bồn chứa nhiên liệu trong ngày 2/3, gây hỏa hoạn nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành. Tập đoàn công nghệ Amazon cho biết 2 trung tâm dữ liệu của tập đoàn này tại UAE đã bị tấn công trực tiếp, làm gián đoạn dịch vụ điện toán đám mây tại một số khu vực ở Trung Đông.
Cùng ngày 3/3, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các nước châu Âu không tham gia xung đột, nhấn mạnh mọi hoạt động nhằm vào Iran sẽ bị coi là hành động chiến tranh.
Trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Trung Đông gia tăng sau hàng loạt đòn tấn công của Iran vào các căn cứ quân sự nước ngoài, Pháp quyết định điều động tàu sân bay Charles de Gaulle cùng nhóm tác chiến tới gần khu vực xung đột. Động thái này của Pháp nhằm tăng cường an ninh và bảo vệ lợi ích quốc gia.
Bình luận (0)