(Ảnh: AP)
Theo đó, nhiều mảnh vỡ của UAV Ukraine đã được tìm thấy trong một cánh đồng gần làng Lopatna ở phía Đông Moldova, không xa biên giới Ukraine.
Hệ thống giám sát của Moldova đã phát hiện máy bay không người lái này xâm nhập vào lãnh thổ Moldova lúc 12h20 ngày 8/6 (theo giờ địa phương) từ hướng khu vực Mihailovca-Lopatna - Bộ Quốc phòng nước này thông tin.
Bộ Ngoại giao Moldova sau đó cho biết trong một tuyên bố rằng máy bay không người lái này là của Ukraine, nhưng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc.
"Bất kể máy bay không người lái này được phóng từ nước nào, Nga - quốc gia đã phát động cuộc chiến tranh ở nước láng giềng Ukraine - phải chịu trách nhiệm về bất kỳ phương tiện bay không người lái nào xâm nhập vào lãnh thổ Moldova" - Bộ Ngoại giao Moldova tuyên bố.
Đồng thời, Bộ Ngoại giao Moldova nói thêm rằng nước này tiếp tục thể hiện sự đoàn kết với Ukraine.

Binh sĩ thuộc Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine triển khai máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào Nga, tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine, ngày 28/5/2026 (Ảnh AP)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev đang liên lạc chặt chẽ với phía Moldova về chi tiết vụ việc.
Bộ Quốc phòng Moldova cho biết trong một tuyên bố rằng các mảnh vỡ máy bay không người lái được tìm thấy trong một cánh đồng nông nghiệp gần khu vực Lopatna. Theo Bộ Quốc phòng Moldova, dấu vết tại hiện trường cho thấy đã từng xảy ra một vụ nổ UAV trước đó. Bộ Quốc phòng Moldova lưu ý rằng đã Nga đã thực hiện cuộc không kích vào đêm trước đó ở nước láng giềng Ukraine.
Moldova đã xử lý nhiều vụ việc máy bay không người lái của Nga bay qua lãnh thổ của nước này hoặc mảnh vỡ rơi xuống các khu vực gần biên giới.
Trước đó, Tổng thống Moldova Maia Sandu hôm 7/6 cho biết cuộc chiến ở Ukraine cho thấy đất nước của bà rất cần máy bay không người lái đánh chặn công nghệ cao và cần có luật mới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất chúng.

Bình luận (0)