Với phát hiện mới này, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô trở thành khu vực thứ hai ở Việt Nam ghi nhận đồng thời hai loài bò tót và bò rừng quý hiếm.
Nghiên cứu được thực hiện bằng cách kết hợp điều tra thực địa, khảo sát bằng flycam hồng ngoại và đặt bẫy ảnh tại các khu vực được xác định là sinh cảnh tiềm năng của các loài bò hoang.

Theo các chuyên gia bảo tồn, bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp, trong khi bò rừng thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp và hiện chỉ còn ghi nhận tại Đắk Lắk. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng các chương trình bảo tồn, phục hồi quần thể động vật hoang dã và hệ sinh thái rừng đặc trưng của Tây Nguyên.
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô nằm trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, là một trong những khu bảo tồn có giá trị đa dạng sinh học đặc biệt quan trọng của khu vực Tây Nguyên. Đây là ngôi nhà chung của hàng trăm loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.
300 cá thể gấu được giải cứu khỏi nuôi nhốt trong 19 năm
Ngày 15/6, ba cá thể gấu ngựa đã được cứu hộ thành công và vận chuyển từ Thái Nguyên, Hà Nội về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã, TP Huế, đánh dấu cột mốc 300 cá thể gấu được cứu hộ tại Việt Nam kể từ năm 2007.
Một cá thể gấu ngựa hơn 20 năm tuổi tại Thái Nguyên và hai cá thể gấu ngựa nuôi nhốt tại Hà Nội đã được người dân tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.
Hiện 3 cá thể này đang được chăm sóc, phục hồi sức khỏe và cách ly theo dõi trước khi hòa nhập môi trường bán tự nhiên. Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Việt Nam, hiện cả nước còn khoảng 140 cá thể gấu nuôi nhốt, phần lớn là gấu ngựa.
Bình luận (0)