Phát hiện viên hồng ngọc khổng lồ siêu quý hiếm

VTV.vn - Một viên ruby (hồng ngọc) 11.000 carat vừa được phát hiện tại vùng khai thác đá quý Mogok của Myanmar, nơi từng xảy ra giao tranh dữ dội.

Viên ruby mới được phát hiện được trưng bày tại văn phòng Tổng thống ở Naypyitaw, Myanmar, ngày 7/5/2026. (Ảnh: AP)

Viên ruby mới được phát hiện được trưng bày tại văn phòng Tổng thống ở Naypyitaw, Myanmar, ngày 7/5/2026. (Ảnh: AP)

Theo AP, viên ruby 11.000 carat, tương đương 2,2 kg, được các thợ mỏ phát hiện gần thị trấn Mogok, thuộc vùng Mandalay, Myanmar. Đây được xem là viên ruby lớn thứ 2 tính theo trọng lượng từng được tìm thấy tại quốc gia Đông Nam Á này.

Theo báo Global New Light of Myanmar, viên đá thô được phát hiện vào giữa tháng 4, ngay sau lễ hội năm mới truyền thống. Dù chỉ nặng khoảng một nửa so với viên ruby 21.450 carat được tìm thấy năm 1996, phát hiện mới được đánh giá có giá trị cao hơn nhờ màu sắc và chất lượng tốt hơn.

Viên ruby được mô tả có sắc đỏ ánh tím pha vàng, độ trong suốt vừa phải, bề mặt phản chiếu mạnh và đạt cấp màu chất lượng cao. Ruby, còn gọi là hồng ngọc, là một trong những loại đá quý có giá trị lớn trên thị trường quốc tế.

Phát hiện viên hồng ngọc khổng lồ siêu quý hiếm- Ảnh 1.

Các quan chức Myanmar kiểm tra viên ruby mới được phát hiện tại văn phòng Tổng thống ở Naypyitaw, ngày 7/5/2026. (Ảnh: AP)

Myanmar sản xuất tới 90% lượng ruby của thế giới, chủ yếu từ các khu vực Mogok và Mong Hsu. Tuy nhiên, ngành đá quý nước này từ lâu là nguồn thu quan trọng của các chính quyền quân sự, đồng thời cũng gắn với hoạt động buôn bán hợp pháp và buôn lậu.

Các tổ chức nhân quyền, trong đó có Global Witness có trụ sở tại Anh, đã kêu gọi các nhà kim hoàn ngừng mua đá quý có nguồn gốc từ Myanmar. Theo các tổ chức này, ngành đá quý đã góp phần tạo nguồn tài chính quan trọng cho các chính quyền quân sự trong nhiều thập kỷ.

Tình hình an ninh tại các vùng mỏ vẫn bất ổn. Mogok từng bị Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA), lực lượng vũ trang đại diện cho cộng đồng Palaung, kiểm soát vào tháng 7/2024. Sau đó, quyền kiểm soát các mỏ được chuyển lại cho quân đội Myanmar theo một thỏa thuận ngừng bắn do Trung Quốc làm trung gian vào cuối năm 2025.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.