Mặt trăng trong ảnh do phi hành đoàn Artemis II chụp ngày 4/4/2026. (Ảnh: AP)
Khoảng 12h41 sáng ngày 06/04/2026 (giờ miền Đông Hoa Kỳ - EDT), phi hành đoàn 4 người trên tàu Orion thuộc sứ mệnh Artemis II của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tiến vào “vùng ảnh hưởng hấp dẫn” của Mặt trăng, nơi lực hút của Mặt trăng mạnh hơn so với Trái Đất.
Theo NASA, thời điểm này diễn ra sau 4 ngày 6 giờ kể từ khi phóng, khi tàu cách Mặt trăng khoảng 62.800 km và cách Trái Đất khoảng 373.400 km. Đây là một cột mốc quan trọng trước khi tàu thực hiện chuyến bay lượn quanh Mặt trăng, dự kiến diễn ra trong ngày.
Phi hành đoàn gồm các phi hành gia Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover (Mỹ) và Jeremy Hansen (Canada) là những người đầu tiên bay về phía Mặt trăng kể từ chương trình Apollo kết thúc năm 1972. NASA cho biết chuyến bay lượn này sẽ kéo dài khoảng 6 giờ.

Trái Đất nhìn từ cửa sổ tàu Orion trong sứ mệnh Artemis II, ngày 5/4/2026. (Ảnh: AP)
Khác với các sứ mệnh Apollo từng bay cách bề mặt Mặt trăng khoảng 112 km, Artemis II sẽ tiếp cận ở khoảng cách hơn 6.400 km. Điều này cho phép phi hành đoàn quan sát toàn bộ bề mặt hình cầu của Mặt trăng, bao gồm cả các khu vực gần hai cực.
Trong quá trình bay, các phi hành gia sẽ quan sát trực tiếp bằng mắt thường kết hợp với thiết bị ghi hình. NASA kỳ vọng họ sẽ ghi nhận được những hình ảnh về mặt khuất của Mặt trăng mà các phi hành gia Apollo trước đây chưa thể quan sát rõ.
Khi tàu Orion di chuyển ra phía sau Mặt trăng, liên lạc với Trái Đất sẽ bị gián đoạn trong khoảng 40 phút do tín hiệu vô tuyến bị che khuất. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, phi hành đoàn có thể lập kỷ lục là những người bay xa Trái Đất nhất trong lịch sử.

Phi hành gia Christina Koch trên tàu Orion trong sứ mệnh Artemis II, ngày 3/4/2026. (Ảnh: AP)
Trước đó, NASA đã công bố một bức ảnh do phi hành đoàn chụp, trong đó có thể thấy rõ bồn địa Orientale - một cấu trúc va chạm lớn trên bề mặt Mặt trăng. Cơ quan này cho biết đây là lần đầu tiên khu vực này được quan sát trực tiếp bằng mắt người.
Trong ngày thứ 5 của sứ mệnh kéo dài 10 ngày, các phi hành gia tiếp tục kiểm tra hệ thống tàu, bao gồm hệ thống hỗ trợ sự sống và bộ đồ sinh tồn sử dụng trong các tình huống khẩn cấp.
NASA cho biết dữ liệu thu thập từ sứ mệnh Artemis II sẽ đóng vai trò quan trọng cho các kế hoạch tiếp theo, trong đó có Artemis III dự kiến năm 2027 và Artemis IV vào năm 2028.
Bình luận (0)