Phiến quân Hồi giáo cực đoan bắt cóc hơn 300 người tại Nigeria

VTV.vn - Các tay súng Hồi giáo cực đoan đã tấn công một thị trấn ở Đông Bắc Nigeria và bắt cóc hơn 300 người.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Theo các quan chức địa phương, vụ tấn công xảy ra ngày 6/3 tại thị trấn Ngoshe thuộc bang Borno. Ông Bulama Sawa, một quan chức khu vực Gwoza, cho biết những kẻ tấn công đã đột nhập vào thị trấn và bắt giữ hàng trăm cư dân. Ông nhận định vụ việc có thể là hành động trả đũa sau khi quân đội Nigeria tiến hành chiến dịch tiêu diệt ba chỉ huy của nhóm phiến quân Boko Haram trước đó.

Hiện chưa có tổ chức nào chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nigeria từ nhiều năm qua phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh phức tạp do nhiều nhóm vũ trang hoạt động tại các khu vực khác nhau, đặc biệt là ở vùng Đông Bắc.

Theo người phát ngôn quân đội Nigeria Uba Sani, trong tuần qua các nhóm vũ trang cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công khác tại các cộng đồng Konduga, Marte, Jakana và Mainok. Lực lượng quân đội đã đẩy lùi các cuộc tấn công này, song một số binh sĩ, trong đó có một sĩ quan cấp cao, đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ.

Ông Sani mô tả các cuộc tấn công là "những nỗ lực thất bại" của các phần tử khủng bố đang chịu sức ép lớn từ các chiến dịch quân sự của chính phủ. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh cho rằng tình hình vẫn rất phức tạp khi các nhóm vũ trang tận dụng địa hình rộng lớn và khó kiểm soát tại khu vực.

Ông Ulf Laessing, chuyên gia của Quỹ Konrad Adenauer, nhận định các nhóm phiến quân thường sử dụng xe máy để di chuyển nhanh, tấn công các làng mạc rồi rút vào rừng trước khi quân đội kịp phản ứng. Ngoài ra, các nhóm này ngày càng tăng cường hợp tác xuyên biên giới và sử dụng máy bay không người lái để trinh sát mục tiêu trước khi tấn công.

Trong số các tổ chức vũ trang hoạt động tại Nigeria, nổi bật nhất là nhóm Boko Haram và một nhánh ly khai liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, được gọi là Tỉnh Tây Phi của IS (ISWAP). Ngoài ra còn có các nhóm vũ trang khác chuyên thực hiện các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc và khai thác khoáng sản trái phép.

Gần đây, tình hình an ninh tại Nigeria càng trở nên phức tạp khi các nhóm phiến quân từ khu vực Sahel lân cận cũng tham gia hoạt động. Trong số đó có tổ chức Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, nhóm từng nhận trách nhiệm cho một vụ tấn công trên lãnh thổ Nigeria vào năm 2025.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hàng nghìn người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột do phiến quân gây ra tại Nigeria trong những năm qua. Các nhà phân tích cho rằng chính phủ nước này cần tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ dân thường và kiểm soát an ninh tại các khu vực dễ bị tổn thương.

Vụ bắt cóc mới nhất tại bang Borno một lần nữa cho thấy thách thức lớn đối với Nigeria trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan và các nhóm vũ trang hoạt động tại khu vực Tây Phi.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.