Philippines điều tra tự vệ gạo nhập khẩu: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý gì?

VTV.vn - Động thái tự vệ mới của Philippines có thể tác động lớn tới xuất khẩu gạo, đòi hỏi doanh nghiệp Việt chủ động ứng phó.

Philippines điều tra sơ bộ tự vệ gạo nhập khẩu

Bộ Nông nghiệp Philippines đã tiến hành điều tra sơ bộ tự vệ với gạo nhập khẩu vào quốc gia này, trước nguy cơ lượng gạo nhập khẩu quá nhiều gây ra những tác động tiêu cực với ngành sản xuất lúa gạo trong nước.

Các dấu hiệu đáng chú ý bao gồm suy giảm thị phần của sản phẩm nội địa, gia tăng tồn kho thương mại, khả năng tự cung tự cấp suy yếu, chi phí sản xuất tăng trong khi năng suất không cải thiện tương ứng, giá lúa tại ruộng giảm và diện tích canh tác bị thu hẹp. Đồng thời, khoảng cách giữa giá bán tại ruộng và giá bán lẻ ngày càng gia tăng.

Theo đó, sản phẩm gạo nhập khẩu bị điều tra bao gồm cả gạo chưa xay sát, đã bóc vỏ (gạo nâu), xay một phần, xay hoàn toàn hoặc gạo vỡ. Thời kỳ điều tra từ năm 2020 đến tháng 8/2025.

Chủ động ứng phó điều tra tự vệ gạo của Philippines

Đây là lần thứ hai Philippines điều tra theo cơ chế tự vệ đối với mặt hàng gạo. Vụ việc trước đó đã được xử lý dứt điểm, cho thấy khả năng ứng phó hiệu quả nếu có sự chuẩn bị đồng bộ và sự tham gia tích cực của các bên liên quan.

Theo quy trình, nếu kết luận sơ bộ xác nhận có thiệt hại, Ủy ban Thuế quan Philippines sẽ tiếp tục tiến hành điều tra chính thức. Do vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam cần chủ động đăng ký tham gia vụ việc với cơ quan điều tra của Philippines, trả lời đầy đủ bảng câu hỏi và hợp tác trong suốt quá trình điều tra. Việc không hợp tác hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ có thể dẫn đến kết luận bất lợi.

Hiện Philippines hiện là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Năm ngoái, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt hơn 2,7 triệu tấn. Quý I năm nay, Việt Nam xuất khẩu 2,3 triệu tấn gạo, trong đó Philippines chiếm trên 52% thị phần.

Trước diễn biến này, các cơ quan chức năng khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần chủ động theo dõi sát vụ việc, rà soát tình hình xuất khẩu sang thị trường Philippines trong giai đoạn điều tra và chuẩn bị đầy đủ dữ liệu phục vụ quá trình phản biện.

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý và đối tác Philippines, đồng thời đoàn kết, chia sẻ lợi ích để bảo vệ quyền lợi và nâng cao vị thế tại thị trường này và các thị trường trọng điểm khác. Nếu không có gì thay đổi, đến hết tháng 4, xuất khẩu gạo sang Philippines sẽ đạt 1,5 triệu tấn và có thể đạt 2 triệu tấn trong nửa đầu năm nay.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.