Bộ phim lấy cảm hứng từ một trong những truyền thuyết kỳ bí và ám ảnh ở miền Tây Nam Bộ về những con heo có bàn chân 5 móng. So với các con heo bình thường chỉ có 4 móng, những con heo mang hình hài dị biệt này bị gán với lời đồn thổi về nghiệp luân hồi chưa dứt.
Võ Tấn Phát chia sẻ về vai diễn trong phim tại buổi ra mắt báo chí truyền thông ở TP Hồ Chí Minh.
Người xưa tin rằng, nuôi heo 5 móng có thể mang lại tài lộc bất ngờ, nhưng cái giá phải trả lại là những bi kịch không thể lường trước. Đáng chú ý, khác với nhiều truyền thuyết thuần túy hư cấu, heo có 5 móng thực sự tồn tại trong đời sống. Tại một số vùng miền Tây, những cá thể này thường được đưa vào nơi thờ tự, gọi là "Cô Năm Hợi" như một cách vừa tôn kính, vừa "tránh họa". Dù chưa có tài liệu khoa học nào chứng minh những tai ương liên quan, nhưng trong đời sống tinh thần của người dân, nỗi sợ ấy vẫn âm ỉ tồn tại, đặc biệt trong cộng đồng người Khmer.

Đoàn phim dựng lại bối cảnh đậm chất văn hóa truyền thống trong buổi ra mắt.
Không dừng lại ở yếu tố kinh dị, bộ phim Heo 5 móng còn gây chú ý khi tái hiện một bức tranh văn hóa Nam Bộ đậm đặc màu sắc tín ngưỡng.

Nghệ thuật diễn xướng dân gian Bóng rỗi đặc trưng Nam Bộ được tái hiện trong phim.
Các nghi lễ như múa Bóng rỗi là một hình thức diễn xướng dân gian gắn liền với tục thờ Mẫu - được đưa lên màn ảnh với sự chăm chút tỉ mỉ. Đây không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là cách người dân gửi gắm niềm tin về sự bảo hộ của thần linh, cầu mong bình an, mùa màng thuận lợi. Đặc biệt, phần múa mâm vàng, mâm bạc với kỹ thuật biểu diễn công phu, trở thành điểm nhấn vừa đẹp mắt, vừa mang tính biểu tượng cho lòng thành kính. Song song đó, các điệu múa mang dấu ấn Khmer như Apsara hay múa Chằn cũng góp phần mở rộng không gian văn hóa của phim. Đây là những loại hình nghệ thuật mang tính tâm linh sâu sắc, phản ánh triết lý nhân sinh và niềm tin về luân hồi – nghiệp báo. Chính sự kết hợp giữa yếu tố kinh dị và văn hóa bản địa đã tạo nên một không gian điện ảnh vừa gần gũi, vừa ám ảnh – nơi nỗi sợ không đến từ những cú hù dọa, mà đến từ những điều quen thuộc nhất.

Các điệu múa truyền thống của dân tộc Khmer.
Trong buổi ra mắt tại TP Hồ Chí Minh, đoàn phim Heo 5 móng đã hé lộ một số hình ảnh và tình tiết chính. Trung tâm của câu chuyện là Thiện Khải (Võ Tấn Phát đóng) là một nhà sáng tạo nội dung chuyên khai thác nội dung tâm linh. Với tham vọng nổi tiếng, Khải sẵn sàng đào sâu vào những vùng cấm kỵ, bất chấp cảnh báo từ những người xung quanh. Chuyến đi đến miếu Ông Tà tại Trà Vinh nơi gắn với truyền thuyết Cô Năm Hợi trở thành bước ngoặt khiến anh vô tình đánh thức một chuỗi sự kiện kinh hoàng. Ở một tuyến nhân vật khác, Chí (Trần Ngọc Vàng đóng) là người đàn ông tưởng chừng hoàn hảo lại mang trong mình những bí mật đen tối từ quá khứ. Lần trở quê hương cùng vợ Jennifer (Phi Thanh Vân đóng) và con gái Rose không chỉ là chuyến đi đoàn tụ gia đình, mà còn là hành trình đối diện với những hệ quả mà anh từng gây ra. Hai tuyến nhân vật tách biệt nhưng lại đan xen trong một vòng tròn nghiệp quả, nơi mỗi hành động trong quá khứ đều để lại dư chấn trong hiện tại.
Võ Tấn Phát và Trần Ngọc Vàng ở hai tuyến nhân vật đối đầu.
Nhân vật bà Thu (Thanh Thủy đóng) là người mẹ Việt truyền thống đại diện cho niềm tin và sự gìn giữ tín ngưỡng, trong khi Jennifer là nàng dâu Việt kiều lại là hiện thân của sự va chạm văn hóa.

Trần Ngọc Vàng có nhiều cảnh quay khó trong phim.
Từng ghi dấu với hình ảnh thư sinh, hiền lành trong các bộ phim như Yêu nhầm bạn thân hay Tử chiến trên không, Trần Ngọc Vàng lần này xuất hiện với diện mạo khác biệt. Trong vai Chí là người có nội tâm phức tạp, anh thể hiện những khía cạnh gai góc, dữ dội, thậm chí có phần bất ổn. Những phân cảnh khoe hình thể, kết hợp với ánh mắt căng thẳng, biểu cảm dồn nén đã tạo nên một nhân vật khó đoán, đầy sức nặng tâm lý.
Ngoài ra nhân vật của Ốc Thanh Vân cũng tạo điểm thú vị từ ngoại hình cho đến tính cách. Bi kịch gia đình của nhân vật Jennifer sẽ phần nào lý giải câu chuyện kỳ bí xung quanh heo 5 móng.

Ốc Thanh Vân nhuộm da nâu, trang điểm đậm trong phi .
Heo 5 móng là dự án thứ ba trong chuỗi phim của đạo diễn Lưu Thành Luân khai thác chất liệu linh dị dân gian, tiếp nối thành công của những tác phẩm trước đó là Quỷ cẩu, Linh miêu. Điểm chung của các bộ phim này là sự kết hợp giữa yếu tố giải trí và chiều sâu văn hóa, xã hội. Heo 5 móng dự kiến ra rạp vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (24/4) và kỳ nghỉ 30/4.
Bình luận (0)