Phó Chủ tịch Quốc hội: Coi nông dân là đối tác, chủ thể của phát triển

Quốc Hưng

27/12/2025 07:13 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan mong muốn, Công ty Đồng Giao sẽ tiếp tục coi người nông dân không chỉ là người cung ứng, mà là đối tác, bạn đồng hành, chủ thể của phát triển.

Ngày 26/12, Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) Ninh Bình, một trong những cánh chim đầu đàn của ngành Nông nghiệp Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập.

Dự Lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình...

Phó Chủ tịch Quốc hội: Coi nông dân là đối tác, chủ thể của phát triển - Ảnh 1.

Khẳng định vị thế tiêu biểu trong chuỗi giá trị nông nghiệp Việt

Ôn lại hành trình 7 thập kỷ hình thành và phát triển (26/12/1955 - 26/12/2025), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Đinh Cao Khuê cho biết: Tiền thân là Nông trường Quốc doanh Đồng Giao - nông trường quốc doanh đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, DOVECO ra đời vào ngày 26/12/1955. Nơi đây từng là điểm hội tụ của cán bộ miền Nam tập kết, bộ đội Điện Biên Phủ và thanh niên xung phong, trở thành biểu tượng đoàn kết Bắc - Nam và là một "địa chỉ đỏ" cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Coi nông dân là đối tác, chủ thể của phát triển - Ảnh 2.

Ông Đinh Cao Khuê, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty DOVECO phát biểu tại buổi lễ.

Ngay từ thời kỳ bao cấp, Đồng Giao nổi bật với mô hình "kép" độc đáo: vừa sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vừa đảm nhiệm chức năng quản lý chính quyền, xây dựng cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm) cho vùng Tam Điệp. Đây được xem là mô hình kinh tế - xã hội tổng hợp tự chủ kiểu mẫu, đặt nền móng cho sự phát triển của đô thị Tam Điệp ngày nay.

Bước vào thời kỳ đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, DOVECO đã chuyển mình mạnh mẽ, phát triển chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu đến chế biến xuất khẩu. Hiện nay, Công ty phát triển vùng nguyên liệu rộng lớn lên tới hơn 30.000 ha trải dài khắp ba miền: Bắc - Trung - Nam, tại các địa phương trọng điểm như Ninh Bình, Sơn La, Gia Lai, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại đây, các cây trồng chủ lực như dứa, chanh leo, xoài, ngô ngọt, đậu tương rau, chuối, rau chân vịt... được canh tác theo quy trình chuẩn quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Coi nông dân là đối tác, chủ thể của phát triển - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đáng chú ý, mô hình liên kết sản xuất - bao tiêu - chuyển giao kỹ thuật với hơn 20.000 hộ nông dân đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Giá trị canh tác bình quân hiện đạt khoảng 600 triệu đồng/ha, phấn đấu đạt mục tiêu 800 triệu đồng/ha vào năm 2030. Con số này cao gấp 10 lần trồng lúa và 20 lần trồng sắn, tạo ra sinh kế bền vững và thay đổi diện mạo nông thôn tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xác định công nghiệp chế biến là trụ cột cốt lõi, DOVECO hiện vận hành 3 trung tâm chế biến lớn tại Ninh Bình, Sơn La và Gia Lai với tổng công suất 136.000 tấn sản phẩm/năm. Công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ với công nghệ sản xuất từ các cường quốc công nghiệp như: Nhật Bản, Đức, Mỹ và đặc biệt là Thụy Điển.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Coi nông dân là đối tác, chủ thể của phát triển - Ảnh 4.

Dây chuyền chế biến ngô ngọt xuất khẩu hiện đại tại Nhà máy DOVECO Đồng Giao.

Năm 2025, DOVECO tạo bước ngoặt công nghệ khi đưa vào vận hành dây chuyền Tetra Recart® đầu tiên tại Việt Nam (6.000 hộp/giờ) và dây chuyền Tetra Pak® A3/Compact Flex (9.000 hộp/giờ). Các dây chuyền này ứng dụng quy trình tiệt trùng tiên tiến, giữ nguyên hương vị và dinh dưỡng mà không cần chất bảo quản, đồng thời giúp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Kết quả sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 của DOVECO ghi nhận những con số ấn tượng với tổng doanh thu đạt trên 12.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 436 triệu USD. Riêng năm 2025, doanh thu dự kiến đạt 12.030 tỷ đồng. Sản phẩm của DOVECO hiện đã có mặt tại hơn 50 quốc gia, chinh phục các thị trường khó tính như: Nhật Bản, EU, Mỹ, Israel... ; đồng thời giữ vững thị phần nội địa với doanh thu trên 1.100 tỷ đồng trong 5 năm qua.

Bên cạnh sản xuất, kinh doanh, DOVECO luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng và an sinh xã hội. Đảng bộ Công ty hiện có 143 đảng viên, liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Trong 10 năm gần đây, Công ty đã đóng góp hơn 30 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, giáo dục, y tế và phòng, chống thiên tai.

Coi nông dân là đối tác, chủ thể của phát triển

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Nhìn lại 70 năm của Đồng Giao, chúng ta không thấy một câu chuyện “đi nhanh” mà thấy một hành trình đi chắc. Mỗi bước đi của Đồng Giao giống như cách người nông dân đi trên đồng ruộng, chậm, đều, nhưng bước nào cũng để lại dấu chân. Đồng Giao đã không chỉ xuất khẩu sản phẩm, mà từng bước xuất khẩu uy tín, xuất khẩu thương hiệu, không chỉ mang trái cây ra thế giới, mà mang theo câu chuyện của vùng đất, của tinh thần lao động và của sự kiên trì.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Coi nông dân là đối tác, chủ thể của phát triển - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan mong muốn, trong chặng đường tới, Đồng Giao sẽ tiếp tục coi người nông dân không chỉ là người cung ứng, mà là đối tác, là bạn đồng hành, là chủ thể của phát triển. Trong công cuộc hội nhập sâu rộng với quốc tế, Công ty cần đi đúng hướng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, trong đó cần quan tâm đến truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải carbon, tăng cường trách nhiệm xã hội, phát huy giá trị văn hóa, niềm tin. Bên cạnh đẩy mạnh chế biến, xuất khẩu, Công ty cần dẫn dắt hệ sinh thái, kết nối nông dân, nhà khoa học và thị trường, chia sẻ rủi ro, chia sẻ lợi ích và cùng nhau học cách làm nông nghiệp thông minh, bền vững.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, trong hành trình dài phía trước, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng tập thể lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục vững tay lái, sáng tầm nhìn, đưa doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, mở ra những hải trình mới nơi nông sản Việt Nam được đi xa hơn, bền hơn và mang theo niềm tự hào của những người làm nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Coi nông dân là đối tác, chủ thể của phát triển - Ảnh 6.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cũng chúc mừng những thành tựu rất đáng tự hào mà các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đã đạt được trong 70 năm qua.

Bước sang giai đoạn mới, trong bối cảnh ngành Nông nghiệp đang đẩy mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phát triển xanh, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, Thứ trưởng đề nghị: Công ty cần tiếp tục phát triển các vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, xây dựng mối liên kết thực chất, lâu dài với nông dân, HTX, bảo đảm minh bạch, hài hòa lợi ích, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người sản xuất. Đẩy mạnh chế biến sâu, đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường ứng dụng công nghệ, khoa học, chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Đồng thời chú trọng yếu tố môi trường, phát triển sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp. Tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của người lao động và nông dân trong chuỗi giá trị; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý có tư duy chiến lược, năng lực hội nhập, tinh thần, trách nhiệm cao và tâm huyết với sự nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến bày tỏ tin tưởng với truyền thống tốt đẹp vun đắp qua nhiều thế hệ, cùng tầm nhìn và định hướng phát triển đúng đắn, Đồng Giao tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn hơn cho ngành Nông nghiệp và sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Kiên định mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, sạch, hiệu quả

Ông Đinh Cao Khuê, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty khẳng định: Bước vào kỷ nguyên mới, Đồng Giao sẽ tiếp tục giữ trọn tâm huyết “làm cho đất nở hoa”, lấy nông nghiệp xanh, sạch, hiệu quả làm nền tảng; lấy chuyển đổi số làm động lực trong sản xuất và quản trị; không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu. Đó không chỉ là định hướng cho tương lai, mà còn là lời cam kết của Đồng Giao hôm nay đối với truyền thống 70 năm đã được hun đúc bằng mồ hôi lao động, niềm tin son sắt và tình yêu sâu nặng dành cho đất và người.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Coi nông dân là đối tác, chủ thể của phát triển - Ảnh 7.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen cho tập thể Công ty DOVECO.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Coi nông dân là đối tác, chủ thể của phát triển - Ảnh 8.

Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình.

Nhân dịp này, tập thể Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và 9 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.