Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà người có công tại tỉnh Điện Biên

VTV.vn - Thực hiện sự phân công của Ban Bí thư, ngày 25/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại tỉnh Điện Biên.

Truyền thống, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, sự kính trọng và biết ơn chân thành trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách, vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà người có công tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tỉnh Điện Biên. Ảnh: Khắc Phục

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà người có công tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 3.

Các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Ảnh: Khắc Phục

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là cuộc gặp mặt vô cùng ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, diễn ra trên mảnh đất anh hùng - nơi quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Khẳng định, chiến công vang dội và to lớn đó gắn liền với dấu ấn chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có các đại biểu và thân nhân đang dự cuộc gặp mặt. "Các bác, các anh, các chị chính là những trang sử sống, là nhân chứng thiêng liêng của một thời hoa lửa không thể nào quên và là hiện thân cao đẹp nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của lòng yêu nước, tinh thần hy sinh vì dân, vì nước", Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Điện Biên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng ghi nhận và đánh giá cao sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền tỉnh đối với công tác người có công, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc. Cho rằng, truyền thống đó là sợi dây thiêng liêng kết nối các thế hệ, là nguồn sức mạnh tinh thần để dân tộc vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Chăm lo ngày càng tốt hơn cho người có công là chủ trương lớn và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Trong 78 năm qua, đặc biệt là sau gần 40 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và những chính sách đó không ngừng được hoàn thiện; các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa"; phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng" ngày càng phát triển sâu rộng; góp phần chăm lo tốt hơn cho người có công trên toàn quốc.

Song, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, đau đáu trong chúng ta vẫn còn đó 53 vạn liệt sĩ, trong đó 25 vạn quy tập ở các nghĩa trang cả nước chưa xác định được tên, 15 vạn liệt sĩ còn nằm đâu đó trong lòng đất mẹ, nơi biên cương xanh thẳm, hàng triệu thân nhân liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam, thương binh là nạn nhân chất độc da cam, bom mìn do hậu quả chiến tranh. "Nhiều nơi chúng ta không tìm được các liệt sĩ. Mỗi tấc đất, cành cây, ngọn cỏ đều thấm máu đào của các liệt sĩ. Vì vậy, chúng ta không thể nào quên. Việc thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cao cả này cần tiếp tục thực hiện tốt hơn", Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà người có công tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tỉnh Điện Biên. Ảnh: Khắc Phục

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên quan tâm, làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm như:

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người có công. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ, bệnh binh, người có công và thân nhân gia đình chính sách; không để xảy ra sai sót, chậm chễ, hình thức.

Nghiên cứu từ thực tiễn đề xuất với Trung ương rà soát hoàn thiện chính sách, pháp luật người có công theo hướng công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, đồng thời mở rộng diện chính sách đối với người có công có đóng góp thực sự nhưng chưa được ghi nhận đúng mức. Chính quyền các cấp phải ưu tiên cải cách thủ tục hành chính trong xác nhận và giải quyết chế độ chính sách.

Tập trung huy động mọi nguồn lực để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công, nhất là ở địa bàn khó khăn. Đẩy mạnh chương trình đền ơn đáp nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ y tế, phục hồi chức năng, đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho con em người có công.

Tăng cường kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân trong hoàn thiện chính sách, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi trục lợi, gian dối trong kê khai hồ sơ để hưởng ưu đãi trong chính sách xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân người có công trong toàn xã hội, nhất là trong thế hệ trẻ, lồng ghép hiệu quả chương trình giáo dục trong hệ thống trường học, cơ quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn - đền ơn đáp nghĩa".

Ứng dụng công nghệ số, xây dựng hệ thống dữ liệu, số hóa về người có công để theo dõi đánh giá chính xác về chính sách; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ.

 Tổ chức các hoạt động tri ân, chăm lo, tôn vinh người có công một cách thiết thực, chu đáo, tránh lãng phí, hình thức. Duy trì phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc người có công gắn với xây dựng phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà người có công tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương vui mừng gặp mặt, bày tỏ lòng tri ân đối với người có công với cách mạng. Ảnh: Khắc Phục

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà người có công tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà và tri ân người có công với cách mạng. Ảnh: Khắc Phục

Đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn, bằng trí tuệ, sức lực và tâm huyết của mình, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ". Phó Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tiếp tục là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm, đức hi sinh, truyền thống yêu nước để thế hệ trẻ học tập, noi theo; sống vui, sống khỏe, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu và cùng tham gia góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu mạnh. "Các bác, các anh chị hãy viết lại, truyền lại những câu chuyện trong chiến đấu để sau này, đó sẽ trở thành những tài liệu quý giá cho các thế hệ hôm nay và mai sai. Một câu chuyện nào đó thôi về quá trình chiến đấu cũng có thể trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng", Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà người có công tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 7.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương ân cần thăm hỏi sức khỏe cụ Nguyễn Việt Điểm - chiến sĩ Điện Biên. Ảnh: Khắc Phục

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà người có công tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 8.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương ân cần thăm hỏi sức khỏe cụ Nguyễn Việt Điểm - chiến sĩ Điện Biên. Ảnh: Khắc Phục

+ Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình 2 chiến sĩ Điện Biên hiện đang sinh sống tại phường Điện Biên Phủ. Trong đó, thương binh Nguyễn Việt Điểm (sinh năm 1930) từng là Tiểu đội trưởng, bị thương năm 1954 tại Điện Biên Phủ, người hoạt động cách mạng kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đày. Và thương binh Phạm Văn Ngân (sinh năm 1934) từng là Tiểu đội phó, chiến đấu Đồi A1, Điện Biên Phủ và bị thương năm 1954.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà người có công tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 9.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương ân cần thăm hỏi sức khỏe cụ Phạm Văn Ngân - chiến sĩ Điện Biên. Ảnh: Khắc Phục

Kính chúc sức khỏe các thương binh là chiến sĩ Điện Biên năm xưa, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" là đạo lý, là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi bằng vàng trong lịch sử của dân tộc. Tinh thần chiến đấu, ý chí quật cường của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa sẽ mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội kính chúc các thương binh, chiến sĩ Điện Biên năm xưa sống lâu trăm tuổi, mãi mãi phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính "Bộ đội Cụ Hồ", là gương sáng để cho con cháu, gia đình, xã hội và các thế hệ noi theo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà người có công tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 10.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đến thăm, tặng quà Thương binh Trần Văn Quý tại phường Điện Biên Phủ. Ảnh: Khắc Phục

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà người có công tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 11.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đến thăm, tặng quà Bệnh binh Lê Ngọc Tĩnh tại phường Mường Thanh. Ảnh: Khắc Phục

Cũng trong ngày 25/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến thăm, tặng quà 5 thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại phường Mường Thanh và phường Điện Biên Phủ, gồm: Thương binh Trần Văn Quý (thương binh 32%); bệnh binh Lê Ngọc Tĩnh (bệnh binh 61%); ông Nguyễn Chính Vinh (Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 64%); cụ Nguyễn Thị Bệu (Người có công nuôi dưỡng 02 liệt sĩ) và Thương binh Lò Trọng Đại suy giảm 91% sức khỏe.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà người có công tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 12.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Chính Vinh- người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Ảnh: Khắc Phục

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà người có công tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 13.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đến thăm, tặng quà Thương binh Lò Trọng Đại. Ảnh: Khắc Phục

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà người có công tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 14.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đến thăm, tặng quà cụ Nguyễn Thị Bệu - Người có công nuôi dưỡng 02 liệt sĩ. Ảnh: Khắc Phục

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội ân cần hỏi thăm sức khỏe tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo và có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi đối với thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tri ân đối với cá nhân các thương binh, bệnh binh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời cũng trân trọng, cảm kích trước sự hi sinh của những người mẹ, người vợ trong gia đình. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng địa phương tiếp tục chăm lo, quan tâm đến công tác "đền ơn đáp nghĩa" để đây thực sự không chỉ là truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, mà còn là sự tri ân, là sợi dây thiêng liêng kết nối các thế hệ, là nguồn sức mạnh tinh thần để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.