Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đã ghi nhận 5 ổ dịch bệnh tay chân miệng tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, các ca bệnh chủ yếu xuất hiện tại cơ sở mầm non và tiểu học, làm gia tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Trước tình hình này, ngành Y tế và Giáo dục địa phương đã yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch, phối hợp chặt chẽ với y tế cơ sở và phụ huynh để kiểm soát nguồn lây.
Tại Trường mầm non Bình Kiến, ngay khi phát hiện ca bệnh, nhà trường đã phối hợp với trạm y tế tiến hành điều tra dịch tễ, khử khuẩn lớp học, đồ chơi, bề mặt tiếp xúc bằng dung dịch Cloramin B. Đồng thời, giáo viên theo dõi sát sức khỏe trẻ, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.
Các biện pháp phòng bệnh được triển khai đồng bộ như duy trì "3 sạch" gồm ăn sạch, ở sạch, chơi sạch; hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày; không cho trẻ ngậm đồ chơi, mút tay; vệ sinh môi trường lớp học thường xuyên.
Nhà trường cũng tăng cường truyền thông đến phụ huynh về dấu hiệu nhận biết bệnh, cách chăm sóc và thời gian cách ly khi trẻ mắc bệnh. Trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng, nổi ban cần được nghỉ học và theo dõi tại nhà, tránh lây nhiễm chéo.
Theo các chuyên gia, bệnh tay chân miệng lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mụn nước, nước bọt hoặc qua đồ dùng bị nhiễm virus. Trong môi trường đông trẻ như trường học, nguy cơ bùng phát dịch rất cao nếu không kiểm soát tốt vệ sinh.
Dù thường là bệnh lành tính, nhưng trong một số trường hợp, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, tổn thương tim mạch, thậm chí tử vong nếu phát hiện muộn hoặc chăm sóc không đúng cách.
Ngành Y tế khuyến cáo phụ huynh và nhà trường cần nâng cao ý thức phòng bệnh, phát hiện sớm, cách ly kịp thời và thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Bình luận (0)