Một ngày 2 buổi cõng con vượt sông đến trường - câu chuyện thường ngày của người dân ở xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi. Bởi nếu một ngày, các bậc phụ huynh nơi đây không cõng con vượt sông thì ngày đó con mình phải nghỉ học.
Công việc quen thuộc hàng ngày của ông Xanh (thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) là cõng 2 đứa cháu của mình qua sông Xà Lò để đến trường. Mỗi ngày đều đặn 4 lần cõng cháu đi - về.

Nếu một ngày, các bậc phụ huynh nơi đây không cõng con vượt sông thì ngày đó con mình phải nghỉ học.
Để không lội sông, người dân xóm Bà Ra, thôn Làng Trăng và xóm Giá Gối, thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy phải đi đường vòng dài 27km để đưa con đến trường. Lội qua sông vẫn là con đường ngắn nhất để phụ huynh đưa con đi học mỗi ngày.
Theo chính quyền địa phương, hiện có gần 1.500 hộ bị chia cắt bởi 3 con sông là sông Rin, sông Xà Lò và sông Re.
Việc sớm xây dựng công trình hạ tầng không chỉ đảm bảo an toàn đi lại cho người dân, mà còn tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Bình luận (0)