Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn (ngoài cùng bên phải) nhận Kỷ niệm chương và giải thưởng
Ngày 15/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025). Sự kiện diễn ra đúng dịp tròn một năm Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, trong bối cảnh đất nước đang triển khai đồng thời nhiều cải cách lớn về tổ chức bộ máy và thể chế kinh tế.
Tham dự buổi lễ, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ do đồng chí Phan Trọng Tấn dẫn đầu đã nhận Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận vinh danh.
Bước chuyển mạnh của PCI 2.0
Sau 21 năm triển khai, PCI 2025 đánh dấu bước thay đổi lớn về phương pháp luận với phiên bản PCI 2.0 và lần đầu công bố Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI). Báo cáo được xây dựng từ khảo sát quy mô lớn với hơn 3.500 doanh nghiệp tư nhân, gần 600 doanh nghiệp FDI và hơn 1.000 hộ kinh doanh trên cả nước.
Đến cuối năm 2025, Việt Nam có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 6,6% so với năm trước; khu vực tư nhân tạo việc làm cho khoảng 26 triệu lao động, chiếm hơn 50% tổng số việc làm toàn quốc. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt mức kỷ lục gần 300.000, cho thấy niềm tin đang dần phục hồi sau giai đoạn khó khăn.
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những điểm nghẽn đáng chú ý như khó tiếp cận vốn, chi phí không chính thức còn cao và năng lực đổi mới sáng tạo hạn chế, với chỉ 8,8% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sản phẩm, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực.

Phú Thọ nằm trong nhóm top 5 cả nước về chất lượng điều hành.
Phú Thọ trong nhóm dẫn đầu toàn quốc
Theo kết quả công bố, Phú Thọ nằm trong Top 5 địa phương có chất lượng điều hành xuất sắc nhất cả nước, cùng với Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Quảng Ninh.
Điểm nổi bật của Phú Thọ là khả năng khai mở nguồn lực cho doanh nghiệp, khi xếp thứ hai toàn quốc về chỉ số Tiếp cận nguồn lực. Đồng thời, tỉnh đứng thứ năm về Chính quyền kiến tạo và thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu ở các chỉ số như Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Chi phí không chính thức.
Kết quả này phản ánh sự chuyển biến tích cực trong điều hành của chính quyền địa phương, đặc biệt là nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ các rào cản trong tiếp cận đất đai, vốn và cơ hội kinh doanh.
Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang tích lũy nội lực và sẵn sàng bứt phá nếu các điểm nghẽn về thị trường, vốn và minh bạch chính sách được tháo gỡ trong thời gian tới.
Ông Hùng cũng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, chính sách cần chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành, từ giảm thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Bình luận (0)