Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội xuống ruộng giúp người dân xã Hoàng An thu hoạch lúa bị ngập
Những ngày mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã khiến hàng trăm hecta lúa đang vào vụ thu hoạch bị ngập úng, đứng trước nguy cơ mất trắng. Trong hoàn cảnh đó, hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội cùng chính quyền địa phương lội ruộng gặt lúa giúp dân đã lan tỏa mạnh mẽ, để lại nhiều xúc động.
Tại xã Hoàng An, nước sông Phó Đáy dâng cao từ thượng nguồn đổ về khiến gần 100ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 60ha lúa bị ngập, gần 40ha chìm sâu trong nước. Ngay từ sáng sớm ngày 21/5, lãnh đạo xã đã trực tiếp xuống đồng, huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ" để khẩn trương hỗ trợ người dân thu hoạch diện tích lúa có nguy cơ hư hại.

Cán bộ xã Hoàng An cùng bộ đội gặt lúa giúp dân
Từ khoảng 5h sáng, hàng trăm người gồm công an xã, dân quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể và nhiều đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã đồng loạt xuống ruộng. Theo thống kê, gần như toàn bộ lực lượng công an xã tham gia hỗ trợ, cùng hơn 150 dân quân tự vệ, khoảng 200 đoàn viên và gần 300 cán bộ, chiến sĩ quân đội.
Giữa cánh đồng ngập nước, từng tốp người chia nhau công việc: người gặt, người bó lúa, người vận chuyển. Không khí khẩn trương kéo dài suốt nhiều giờ liền. Đến khoảng 13h cùng ngày, khoảng 80% diện tích lúa bị ảnh hưởng đã được thu hoạch, các lực lượng tiếp tục chạy đua với thời gian để hoàn thành trong ngày, trước khi thời tiết diễn biến xấu hơn.

Ông Ngô Văn Thìn - Chủ tịch UBND xã Hoàng An trực tiếp xuống gặt lúa giúp người dân.
Cùng thời điểm, tại xã Hoàng Cương, mưa lớn khiến khoảng 45ha lúa ở khu vực đồng chiêm trũng bị đổ rạp, ngập sâu. Do điều kiện đồng ruộng lầy lội, máy móc không thể tiếp cận, toàn bộ việc thu hoạch buộc phải thực hiện thủ công.
Trước tình hình cấp bách, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 168 Quân khu 2 đã có mặt tại các cánh đồng khu Thống Nhất và Bắc Sơn, nhanh chóng hỗ trợ người dân. Từ sáng sớm, các chiến sĩ mang theo liềm, dây buộc, bao tải, lội nước gặt lúa, vận chuyển từng bó lên bờ.
Sự hỗ trợ kịp thời đã giúp nhiều hộ dân giảm thiểu thiệt hại. Người dân địa phương xúc động chia sẻ, lúa đã chín nhưng bị ngập hoàn toàn, nếu không thu hoạch kịp sẽ thối hỏng. Việc các lực lượng xuống đồng từ sáng sớm, làm việc không quản vất vả khiến bà con rất biết ơn.

Lực lượng chiến sĩ, bộ đội Lữ đoàn Pháo binh 168 Quân khu 2 có mặt từ sáng sớm "chạy lúa" giúp người dân xã Hoàng Cương.
Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước (Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ), từ đêm 19 đến ngày 21/5, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn, phổ biến từ 50–253mm. Một số nơi có lượng mưa rất cao như Phú Hộ 253mm, Lâm Thao 232mm, Mường Chiềng 178mm, Quang Yên 172mm.
Mưa lớn không chỉ gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Tại xã Cẩm Khê, sạt lở taluy làm đổ tường nhà khiến 2 người bị thương. Nhiều công trình hạ tầng và nhà ở bị hư hại, trong đó có nhà văn hóa tại xã Phú Mỹ, nhiều nhà dân bị ngập nước hoặc ảnh hưởng kết cấu.

Hình ảnh chiến sĩ bộ đội giúp người dân gặt lúa được lan truyền khắp trên mạng xã hội được nhiều người khen gợi và bày tỏ lòng biết ơn.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, hàng chục hecta ngô, hoa màu bị đổ, ngập úng; hơn 8ha ao nuôi thủy sản bị ảnh hưởng. Chăn nuôi cũng thiệt hại với 925 con gia cầm bị chết. Hệ thống hạ tầng thủy lợi, giao thông bị sạt lở nghiêm trọng với hàng trăm mét kênh mương, đường giao thông và taluy bị hư hỏng.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời khoanh vùng các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
Hiện các địa phương đang tiếp tục tập trung khôi phục sản xuất, đặc biệt là diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở nhằm chủ động phương án ứng phó trong thời gian tới.
Bình luận (0)