Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ.
Phát biểu tại lễ thông cầu, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh việc hoàn thành cầu phao không chỉ mang ý nghĩa bảo đảm giao thông mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó quân – dân trong những thời điểm cấp bách.
Theo Đại tướng, dấu ấn nổi bật chính là tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Dù đang trong thời gian nghỉ Tết, nhiều người vừa trở về đoàn tụ gia đình nhưng khi có lệnh đã lập tức trở lại đơn vị, cơ động nhanh tới hiện trường, triển khai công việc khẩn trương. Điều đó thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của lực lượng quân đội.
Công trình được đưa vào khai thác sau quá trình triển khai khẩn trương với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội và chính quyền địa phương. Theo phương án tổ chức giao thông tạm thời, ô tô dưới 7 chỗ được phép lưu thông qua cầu theo sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật trong thời gian khai thác.

Dòng xe lưu thông qua cầu phao trên Sông Lô tại Đoan Hùng trong sáng 16/2.
Trước đó, từ sáng 15/2, lực lượng công binh phối hợp với Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng chính quyền địa phương đã huy động máy móc, phương tiện tại hai bờ sông để lắp đặt cầu phao. Công trình dài khoảng 229m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu nổi, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ bản và bảo đảm an toàn trong điều kiện sử dụng tạm thời.
Kết quả này có được nhờ vai trò nòng cốt, chủ động của lực lượng công binh cùng sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị quân đội, lực lượng tại chỗ và chính quyền địa phương. Sự hiệp đồng hiệu quả đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp công trình hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời đáp ứng nhu cầu giao thông cấp bách của người dân.

Người dân Đoan Hùng vui mừng khi cầu phao qua Sông Lô được thông xe, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn.
Việc đưa cầu phao vào khai thác được đánh giá góp phần giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt của người dân hai bờ sông, duy trì hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa và bảo đảm an sinh xã hội. Trong thời gian chờ cầu mới được xây dựng, công trình tạm này tiếp tục đóng vai trò kết nối quan trọng, giảm áp lực giao thông cho khu vực.
Theo kế hoạch, cầu Sông Lô mới dự kiến khởi công ngày 1/3/2026 và phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác ngày 1/3/2027 theo chỉ đạo của Chính phủ. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành phần móng cọc trụ trước mùa mưa bão nhằm bảo đảm tiến độ tổng thể.

Cầu phao bắc qua sông Lô đoạn xã Đoan Hùng trong thời gian xây dựng cầu sông Lô mới.
Trước đó, cầu Sông Lô hiện hữu được nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 11/2015. Tuy nhiên, kết quả khảo sát, kiểm định gần đây cho thấy một số hạng mục móng trụ và cọc khoan nhồi không đạt yêu cầu thiết kế. Dù kết cấu dầm và trụ chưa phát hiện bất thường rõ rệt, song các chỉ số kỹ thuật tại một số trụ cầu không bảo đảm khả năng chịu lực theo tiêu chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi khai thác lâu dài.
Do đó, từ ngày 2/11/2025, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã thông báo cấm ô tô lưu thông qua cầu cũ, chỉ cho phép xe máy, phương tiện thô sơ và người đi bộ qua lại với tốc độ tối đa 20km/h, đồng thời không được dừng, đỗ trên cầu.
Trong bối cảnh đó, cầu phao tạm thời tại Đoan Hùng không chỉ giải quyết bài toán giao thông trước mắt mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của lực lượng quân đội và chính quyền địa phương vì lợi ích chung của người dân, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế khu vực trong thời gian chờ công trình kiên cố hoàn thành.
Bình luận (0)