Binh lính tuần tra đường phố trong một lễ hội ở Kebbi, miền Bắc Nigeria (Ảnh: AP)
Binh sĩ quân đội Nigeria đã giao tranh với các tay súng, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ việc. Vụ tấn công vào một nhà thờ Công giáo và một nhà thờ Tin Lành cho thấy tình trạng bất ổn ngày càng nghiêm trọng ở khu vực Tây Bắc Nigeria - nơi các băng đảng tội phạm và băng nhóm vũ trang đã tăng cường thực hiện những vụ tấn công và bắt cóc.
Vụ bắt cóc diễn ra tại một ngôi làng nằm cách thủ đô Abuja khoảng 100 km về phía Bắc, dù trước đó cảnh sát trưởng ra lệnh triển khai đảm bảo an ninh quy mô lớn - bao gồm cả tại các nhà thờ - trong lễ Phục Sinh.
"Nhờ phản ứng nhanh chóng, binh sĩ quân đội đã ngăn chặn thành công một vụ tấn công khủng bố, dẫn đến việc giải cứu con tin bị bắt cóc trong buổi lễ Phục Sinh tại nhà thờ ở làng Ariko" - quân đội Nigeria cho biết trong một tuyên bố - "Lực lượng quân đội đã giao tranh với những kẻ tấn công, buộc chúng phải bỏ lại các con tin".
Theo chính quyền địa phương, 5 nạn nhân đã bị các đối tượng sát hại hoặc thiệt mạng trong vụ tấn công.

(Ảnh: AFP)
Vào tháng 1/2026, các đối tượng có vũ trang đã bắt cóc hơn 170 tín đồ từ 3 nhà thờ trong buổi lễ ở Kaduna. Giới chức địa phương xác nhận 80 người đã trốn thoát và số còn lại được thả 3 tuần sau đó sau các cuộc đàm phán.
Từ nhiều năm nay, bang Kaduna và một số bang khác ở Tây Bắc và trung tâm Nigeria đã bị khủng bố bởi các băng nhóm tội phạm. Chúng thực hiện những cuộc tấn công chết người vào các cộng đồng và bắt cóc đòi tiền chuộc. Mặc dù động cơ là lợi ích tài chính nhưng chúng ngày càng tăng cường hợp tác với các phần tử thánh chiến từ vùng Đông Bắc.
Trong khi quân đội đang tăng cường triển khai lực lượng đến khu vực để chống lại các băng nhóm này, Nigeria vẫn tiếp tục chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng. Trong một sự việc riêng biệt, quân đội Nigeria đã tiêu diệt 65 tên ở bang Zamfara.

Bình luận (0)