Federer và Nadal bị chỉ trích vì không tham dự Davis Cup

Hoàng Anh (Ban Thể Thao)-Thứ bảy, ngày 31/03/2018 18:21 GMT+7

VTV.vn - Roger Federer và Rafael Nadal không mấy mặn mà với đấu trường Davis Cup. Sự vắng mặt này rõ ràng làm mất đi rất nhiều sự hấp dẫn của giải đấu này.

Kể từ khi cùng ĐT Thụy Sĩ vô địch Davis Cup năm 2014, Roger Federer mới xuất hiện thêm 1 lần ở đấu trường này vào năm 2015. Trong suốt 3 năm trở lại đây, Tàu tốc hành đã vắng mặt ở Davis Cup.

Trong khoảng thời gian này, Rafael Nadal cũng nhiều lần vắng mặt trong danh sách ĐT Tây Ban Nha tham dự Davis Cup vì những chấn thương khác nhau.

Rõ ràng, sự vắng mặt của 2 tay vợt nổi tiếng nhất nhì làng quần vợt thế giới sẽ làm mất đi rất nhiều độ hấp dẫn của Davis Cup - giải đấu được coi là World Cup của quần vợt. Vì vậy, cả 2 đã phải nhận những lời chỉ trích của ông Yannick Noah, đội trưởng của ĐT quần vợt Pháp tại Davis Cup năm nay.

Federer và Nadal bị chỉ trích vì không tham dự Davis Cup - Ảnh 1.

Yannick Noah, đội trưởng của ĐT quần vợt Pháp tại Davis Cup năm nay

"Roger Federer và Rafael Nadal thích tham dự các giải đấu khác hơn là Davis Cup.Đó là câu chuyện chẳng mấy hay ho gì", ông Yannick Noah phát biểu.

Vì câu chuyện này, tay vợt Roger Federer có thể sẽ không đủ tư cách tham dự Olympic Tokyo 2020. Theo điều luật của liên đoàn quần vợt quốc tế ITF, 1 tay vợt phải tham dự ít nhất 3 trên tổng số 4 giải Davis Cup gần đây nhất để có thể được tham dự Olympic. Dẫu vậy, với thành tích và sự nổi tiếng của mình, Federer hoàn toàn có thể góp mặt tại Olympic 2 năm sau nhờ vé mời của BTC.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước