Thắng áp đảo Dominic Thiem, Nadal lần thứ 11 đăng quang Pháp mở rộng

Thế Hưng - Tuấn Đoàn (VTV Sports)-Chủ nhật, ngày 10/06/2018 23:10 GMT+7

VTV.vn - Chiến thắng áp đảo 3-0 (6/4, 6/3, 6/2) trước Dominic Thiem trong trận chung kết đã giúp Rafael Nadal đăng quang danh hiệu thứ 11 tại Pháp mở rộng.

Trước khi trận chung kết diễn ra, Dominic Thiem là người duy nhất trong 2 năm qua có thể đánh bại được Nadal trên mặt sân đất nện. Đó là lý do mà tay vợt người Áo tự tin tuyên bố có thể nối dài được chiến thắng của mình trước Nadal, nhưng trong một trận chung kết Grand Slam, và ở thời điểm Nadal đang đạt phong độ rất cao thì gió đã đổi chiều.

HIGHLIGHTS: Rafael Nadal 3-0 Dominic Thiem (Chung kết Pháp mở rộng 2018)

Nadal đã giành được break ngay ở game đấu đầu tiên của Thiem, tuy nhiên tay vợt người Áo đã nhanh chóng lấy lại được break ngay sau đó. Set đấu đầu tiên sau đó diễn ra khá cân bằng cho đến game thứ 10 - Thiem đã mắc rất nhiều sai lầm và mất thêm 1 break nữa, qua đó để thua 4-6.

Thắng áp đảo Dominic Thiem, Nadal lần thứ 11 đăng quang Pháp mở rộng - Ảnh 2.

Dominic Thiem bị tâm lý trước một Rafael Nadal thi đấu quá bản lĩnh

Sang set 2, Nadal tiếp tục sớm giành được break và thắng 3 game đầu tiên trong khi Thiem gặp vấn đề về tâm lý và thua với tỷ số 3-6.

Sau 2 set đầu nỗ lực mà không thể hóa giải lối chơi của đối thủ, Dominic Thiem càng tỏ ra nóng vội trong set 3 và nhanh chóng để thua 2-6, qua đó thất thủ sau 3 set đấu một cách khá chóng vánh.

Thắng áp đảo Dominic Thiem, Nadal lần thứ 11 đăng quang Pháp mở rộng - Ảnh 3.

Nadal đã có được danh hiệu Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp

Chung cuộc, Nadal giành chiến thắng 3-0 (6/4, 6/3, 6/2) và đăng quang chức vô địch thứ 11 tại Pháp mở rộng một cách thuyết phục, đồng thời nâng số danh hiệu Grand Slam mà anh giành được trong sự nghiệp lên con số 17.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước