Vợt hỏng của Serena Williams được bán với giá gần 400 triệu đồng

Đình Cường (VTV Sports)-Thứ bảy, ngày 14/12/2019 06:32 GMT+7

VTV.vn - Đôi khi một món đồ tưởng như vô dụng vẫn có giá trị hơn là khi nó được sử dụng đúng mục đích.

Lịch sử quần vợt có lẽ sẽ có thêm cột mốc mới vào ngày hôm qua. Nhà đấu giá Godin đã thông báo cây vợt Wilson Blade, được Serena Williams sử dụng trong trận chung kết Mỹ mở rộng 2018 với Naomi Osaka, đã được bán cho một nhà sưu tập giấu tên với giá 17.000 USD (khoảng gần 400 triệu đồng). Điều đáng nói là cây vợt đã không còn giá trị sử dụng, sau khi Serena Williams đập nát nó vì giận dữ với những quyết định của trọng tài chính trong trận đấu hôm đó. Đây là cây vợt hỏng được bán với giá kỷ lục trong lịch sử.

Vợt hỏng của Serena Williams được bán với giá gần 400 triệu đồng - Ảnh 1.

Sau khi kết thúc trận đấu với Naomi Osaka vào năm ngoái, Serena Williams đã tặng lại cây vợt đó cho một cậu bé nhặt bóng. Cậu bé này sau đó bán lại trên mạng chỉ để lấy 500 USD. Báo chí Mỹ sau đó đã tìm ra được tên của cậu bé, đó là Justin Arrrington - Holmes - người đã làm công việc nhặt bóng tại Mỹ mở rộng từ năm 2013. Justin sau đó chia sẻ rằng cậu chỉ muốn bán thứ không thật sự thấy cần thiết cho bản thân mình.



Từ khóa:

Serena Williams

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước