Quảng bá văn hóa Việt trong kỷ nguyên số

VTV.vn - Chiến lược văn hóa đối ngoại đặt trọng tâm phát triển nhân lực chất lượng cao, ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quảng bá văn hóa Việt Nam.

Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới phương thức quảng bá là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm gia tăng sự hiện diện của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Chiến lược, đội ngũ làm công tác văn hóa đối ngoại ở trong nước và tại các địa bàn nước ngoài phải được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, am hiểu văn hóa dân tộc, có kiến thức về văn hóa thế giới và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Quảng bá văn hóa Việt trong kỷ nguyên số - Ảnh 1.

Đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dự buổi lễ khai mạc Kỳ họp thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO tại Busan (Hàn Quốc). Ảnh: Hoàng Hà.

Quảng bá văn hóa Việt trong kỷ nguyên số - Ảnh 2.

Cán bộ kiêm nhiệm công tác văn hóa tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bố trí phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện từng địa bàn. Việc bố trí nhân lực phải bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, không làm phát sinh thêm đầu mối hoặc tăng biên chế công chức làm việc ở nước ngoài.

Chiến lược định hướng từng bước bố trí Tham tán văn hóa hoặc Tùy viên văn hóa tại các cơ quan đại diện ngoại giao ở những địa bàn trọng điểm. Đến năm 2030, việc triển khai được ưu tiên tại các nước đối tác chiến lược toàn diện; đến năm 2045, mở rộng tới các nước đối tác chiến lược trở lên.

Cùng với kiện toàn đội ngũ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hóa đối ngoại ở Trung ương và địa phương tiếp tục được đẩy mạnh. Nội dung đào tạo tập trung vào năng lực đàm phán, pháp luật quốc tế, sở hữu trí tuệ, tổ chức sự kiện, truyền thông đa phương tiện và quản trị văn hóa trên không gian số.

Cán bộ làm công tác văn hóa đối ngoại cũng được yêu cầu từng bước làm chủ các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, thực tế ảo và thực tế tăng cường.

Chiến lược đồng thời yêu cầu đổi mới tư duy, đa dạng hóa phương thức quảng bá và truyền thông thương hiệu văn hóa quốc gia. Các hoạt động văn hóa đối ngoại trong khuôn khổ chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao tiếp tục được nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và hình thức tổ chức.

Việt Nam sẽ tăng cường hiện diện tại các triển lãm quốc tế, liên hoan phim, triển lãm mỹ thuật, hội chợ sách cùng các sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng. Qua đó, nâng cao hiệu quả văn hóa đối ngoại, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng quốc tế và từng bước định vị thương hiệu văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.