Ảnh minh họa.
Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung tổng lực triển khai đợt cao điểm làm giàu và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, coi đây là hạ tầng số then chốt để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Thông qua việc thắt chặt phối hợp giữa lực lượng công an và ngành nông nghiệp, địa phương quyết tâm tháo gỡ các "điểm nghẽn" về đối khớp dữ liệu dân cư, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai thống nhất, thông suốt và hiện đại.
Chỉ đạo về nhiệm vụ này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Quản Minh Cường khẳng định: Việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với khối lượng công việc còn lại rất lớn, các sở, ngành và tất cả địa phương phải triển khai đợt cao điểm với tinh thần khẩn trương nhất. Cần tập trung tối đa lực lượng, bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất và đặc biệt là hạ tầng đường truyền phải thông suốt, không để xảy ra tình trạng gián đoạn.
Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý quá trình thực hiện phải bám sát các tiêu chí của Trung ương, không chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng. Việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai phải được thực hiện thường xuyên để dữ liệu luôn “sống”, đảm bảo tính đồng bộ tuyệt đối với hệ thống dữ liệu quốc gia đã xây dựng.
Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến cuối tháng 3/2026, toàn tỉnh đã thu thập hồ sơ đạt trên 95% kế hoạch, trong đó khâu then chốt là số hóa dữ liệu đã đạt ngưỡng gần 70% trên tổng số hơn 251.000 hồ sơ cần xử lý. Nhiều địa phương đã có sự bứt phá mạnh mẽ, điển hình như các phường: Hà An, Việt Hưng, Cao Xanh đạt tỷ lệ thu thập hồ sơ gần như tuyệt đối; đặc khu Vân Đồn cũng đã cơ bản hoàn thành số hóa đối với hơn 29.000 hồ sơ.
Việc thành lập các Ban chỉ đạo, tổ công tác cấp tỉnh và triển khai chiến dịch "làm giàu, làm sạch" đã giúp địa phương bước đầu chuẩn hóa được một lượng lớn hồ sơ địa chính. Đặc biệt, sự phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tạo ra cơ chế trao đổi thông tin linh hoạt, giúp xác thực hàng nghìn thửa đất và chủ sử dụng qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy khối lượng công việc còn lại là rất lớn. Tỷ lệ xác thực, đối khớp giữa dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư tại nhiều địa phương hiện vẫn chưa đạt kỳ vọng. Một số dữ liệu chưa đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” do lịch sử quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ còn chồng chéo, thông tin về chủ sử dụng đất thiếu tính cập nhật. Bên cạnh đó, hạ tầng thông tin đường truyền và phần mềm vận hành tại một số khu vực chưa ổn định, đôi khi xảy ra tình trạng tắc nghẽn, gây gián đoạn quá trình đồng bộ hóa. Một số đơn vị cơ sở vẫn còn lúng túng, thiếu quyết liệt trong khâu đo đạc và lập hồ sơ địa chính, dẫn đến tiến độ chung bị ảnh hưởng.
Để giải quyết triệt để các khó khăn về kỹ thuật và quy trình phối hợp, lực lượng Công an tỉnh đóng vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ ngành nông nghiệp làm sạch dữ liệu. Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc tinh thần “cùng bàn, cùng làm”, khó khăn phát sinh ở đâu phải kịp thời trao đổi, tháo gỡ ngay tại đó. Các đơn vị liên quan cần chủ động tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp, quy định rõ trách nhiệm và cơ chế trao đổi thông tin theo phương châm ‘rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả’. Đặc biệt, yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm phải nâng cao trách nhiệm trong việc rà soát, vá lỗi và bảo trì hệ thống thường xuyên. Hệ thống phải chạy ổn định thì mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.
Trong giai đoạn cao điểm này, các tổ công tác tại cơ sở của tỉnh Quảng Ninh đang đồng loạt ra quân thực hiện việc đo đạc, thực địa và rà soát lại từng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các địa phương cũng duy trì chế độ báo cáo số liệu hàng ngày, hàng tuần để kịp thời chấn chỉnh những đơn vị triển khai chậm, thiếu quyết liệt.
Việc quyết liệt hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ giúp Quảng Ninh quản lý tốt tài nguyên mà còn là cơ sở quan trọng để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Với sự đồng lòng của các cấp chính quyền, Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng kho dữ liệu đất đai "sạch", tạo nền tảng vững chắc cho hành trình chuyển đổi số toàn diện.
Bình luận (0)