Bùi Đình Khánh bị dẫn giải đến TAND tỉnh Quảng Ninh sáng 13/5. (ảnh: Phùng Dương)
Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại Quảng Ninh) cùng 18 bị cáo khác về các tội "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".
Vào ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh cùng các đồng phạm trong quá trình trốn chạy lực lượng chức năng đã nổ súng làm Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Toàn cảnh phiên toà. (ảnh: Phùng Dương)
Theo cáo trạng vụ án, từ tháng 2/2025 đến ngày 17/4/2025, tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng 8.673,37 gram do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ tỉnh Phú Thọ về Quảng Ninh để bán. Ngoài ra, Khánh còn mua của Hải 200 viên thuốc lắc cùng 87 gam ma túy MDMA, Ketamine và Methamphetamine nhằm mục đích tiêu thụ.
Nhà chức trách cáo buộc Bùi Đình Khánh tàng trữ tổng số lượng 8.673,37 gam heroin và 87 gam ma túy tổng hợp để bán.
Cơ quan tố tụng cũng xác định, từ tháng 8/2023 đến ngày 17/4/2025, tại phường Việt Hưng và phường Bãi Cháy, Bùi Đình Khánh đã cất giấu 2 khẩu súng AK, 1 khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.
Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào Khu công nghiệp Cái Lân, Khánh sử dụng súng AK bắn khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Sau đó, bị cáo tiếp tục truy đuổi, nổ súng làm hư hỏng 3 xe ô tô và sử dụng xe tải biển kiểm soát 14C-180.83 chặn đầu xe của lực lượng công an, gây thiệt hại tài sản hơn 126 triệu đồng.
Cáo trạng xác định, từ tháng 10/2024 đến ngày 17/4/2025, Hà Thương Hải bị cáo buộc cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13850,4 gam nhằm mục đích mua bán. Cuối tháng 2/2025, tại TP Hà Nội, Hải bán cho Bùi Đình Khánh 200 viên thuốc lắc cùng 87 gam ma túy tổng hợp.
Ngoài hành vi mua bán ma túy, ngày 16/4/2025, tại phường Bãi Cháy, Hải còn bị xác định tàng trữ nhiều loại ma túy trên ô tô để sử dụng; đồng thời cung cấp ma túy cho Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông sử dụng tại căn hộ ở Chung cư GreenBay Garden.
Cáo trạng cho rằng, Hà Thương Hải cùng Bùi Đình Khánh giữ vai trò chính trong việc cất giấu 2 khẩu súng AK, 1 khẩu colt xoay cùng hàng chục viên đạn quân dụng để phục vụ chống trả lực lượng chức năng. Đây là số vũ khí được sử dụng trong vụ nổ súng khiến một cán bộ công an hy sinh.
Đối với Ngô Văn Tuyên, cơ quan tố tụng xác định bị can này đã cất giấu 40 bánh heroin tại nhà mẹ đẻ ở xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ. Khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tân Sơn ngày 21/10/2024, Tuyên đã chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm, bán số ma túy trên.
Theo hồ sơ vụ án, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn đã giúp sức cho Hà Thương Hải và Bùi Đình Khánh cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 5.550,69 gam để bán; đồng thời quản lý, nạp đạn cho 2 khẩu súng AK và bàn bạc việc sử dụng vũ khí chống trả lực lượng chức năng.
Nguyễn Hữu Đằng bị cáo buộc sử dụng ô tô Mitsubishi Triton vận chuyển 16 bánh heroin đi giao dịch tại phường Bãi Cháy ngày 17/4/2025 thì bị bắt quả tang. Trước đó, Đằng còn được Bùi Đình Khánh đưa 50 viên thuốc lắc làm "hàng mẫu" để tìm khách mua.
Đinh Văn Thiết bị xác định đã giúp Hà Thương Hải vận chuyển 16 bánh heroin từ Phú Thọ đến Quảng Ninh cất giấu để bán. Sau khi vụ án xảy ra, Thiết còn hỗ trợ Bùi Đình Khánh liên lạc, vay 10 triệu đồng phục vụ quá trình bỏ trốn.
Nguyễn Văn Linh bị cáo buộc nhiều lần sử dụng ô tô vận chuyển tổng cộng 40 bánh heroin từ Phú Thọ đến Quảng Ninh và Hà Nội để tiêu thụ.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Phương bị xác định cùng Dương Tiến Tú mua bán, tàng trữ hơn 10.727,72 gam heroin cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Phương còn nhiều lần cung cấp địa điểm và ma túy để các đối tượng sử dụng trái phép.
Dương Tiến Tú bị cáo buộc cùng Nguyễn Thị Phương mua bán hơn 5.177,03 gam heroin và 239,58 gam Methamphetamine. Nguyễn Quang Tư cũng bị xác định mua bán hàng trăm gam heroin, Methamphetamine và thuốc lắc.
Ngoài các bị cáo liên quan trực tiếp đến ma túy và vũ khí, cáo trạng còn truy cứu trách nhiệm nhiều người về hành vi che giấu, giúp Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi gây án.
Trong đó, Ngô Thị Thơ và Nguyễn Thị Hạnh bị cáo buộc biết rõ Khánh phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng vẫn cho vay 10 triệu đồng để bỏ trốn. Bùi Xuân Hiến bị xác định dùng ô tô chở Khánh đi lẩn trốn, cung cấp điện thoại, quần áo và hỗ trợ liên lạc.
Triệu Nguyễn Hoài Thương (21 tuổi, bạn gái bị cáo Bùi Đình Khánh) và Triệu Thị Hiền bị cáo buộc hỗ trợ thuê taxi, cung cấp thông tin, liên lạc giúp Khánh bỏ trốn dù biết đối tượng đang bị truy nã toàn quốc. Trong khi đó, Lò Văn Minh dù biết Khánh phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng không trình báo cơ quan công an.
Bình luận (0)