Cán bộ UBND xã Thượng Trạch cùng các lực lượng về tận nhà đồng bào vùng sâu vùng xa để tuyên truyền về công tác bầu cử.
Nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cấp ủy, chính quyền tại Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đưa thông tin bầu cử đến với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi, biên giới.
Đưa thông tin bầu cử đến từng thôn bản vùng biên
Xã Thượng Trạch là địa bàn miền núi, biên giới nằm ở phía tây tỉnh Quảng Trị, với hơn 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Địa hình đồi núi chia cắt, nhiều bản làng cách xa trung tâm xã hàng chục km nên việc tiếp cận thông tin của người dân còn gặp khó khăn.
Để bảo đảm người dân nắm rõ các quy định liên quan đến bầu cử, cấp ủy, chính quyền xã Thượng Trạch đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng. Các tổ công tác trực tiếp đến từng thôn bản, gặp gỡ người dân để phổ biến quy định pháp luật về bầu cử, đồng thời giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri.
Nội dung tuyên truyền được truyền đạt bằng hình thức gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, giúp người dân dễ tiếp thu và ghi nhớ.

Chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền bầu cử cho bà con đồng bào vùng biên giới.
Ông Đinh Xon, người dân bản Cà Roòng 1, xã Thượng Trạch cho biết, thời gian qua chính quyền địa phương cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, công an xã đã đến tận nhà tuyên truyền, vận động bà con tham gia bầu cử. Qua các buổi tuyên truyền, người dân trong bản hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như trách nhiệm của mình. "Đến ngày bầu cử, bà con trong bản sẽ tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định" - ông Đinh Xon chia sẻ.
Xác định công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới là nhiệm vụ quan trọng, chính quyền xã Thượng Trạch đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ngoài các buổi tuyên truyền tập trung tại nhà văn hóa thôn bản, cán bộ và các đoàn thể còn tổ chức tuyên truyền lưu động, trực tiếp đến các bản làng xa xôi để phổ biến thông tin cho người dân. Ông Nguyễn Văn Đại - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch cho biết, địa phương có nhiều bản cách trung tâm xã 70-75 km, đường sá đi lại khó khăn. Có những nơi phương tiện không thể tiếp cận nên cán bộ phải đi bộ nhiều giờ mới đến được. "Dù điều kiện đi lại vất vả, các lực lượng vẫn nỗ lực đến từng bản làng để tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ về cuộc bầu cử và chuẩn bị tốt cho ngày bỏ phiếu" - ông Đại nói.
Chuẩn bị chu đáo để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn
Không chỉ tại xã Thượng Trạch, nhiều địa phương miền núi khác của Quảng Trị cũng đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Các địa phương đã rà soát, cập nhật danh sách cử tri bảo đảm chính xác, đầy đủ, đồng thời niêm yết công khai danh sách cử tri và danh sách chính thức những người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu để người dân theo dõi.
Bên cạnh đó, bản tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên cũng được trình bày rõ ràng, dễ đọc, giúp cử tri thuận lợi tìm hiểu thông tin và lựa chọn người đủ năng lực, phẩm chất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Ngoài các hình thức tuyên truyền truyền thống như băng rôn, khẩu hiệu, loa phát thanh, nhiều địa phương còn đăng tải thông tin về bầu cử trên các nền tảng số, giúp cử tri tiếp cận thông tin nhanh chóng và thuận tiện.

Trang trí cờ hoa rực rỡ, tạo không khí hướng về ngày hội bầu cử tại xã miền núi Thượng Trạch
Việc đưa thông tin về bầu cử đến từng bản làng, từng hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa không chỉ giúp người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, mà còn tạo điều kiện để mọi cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.
Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Cùng với đó, các xã, phường cần rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử. Lực lượng công an cũng phải chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông tại các khu vực bỏ phiếu.
Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp chính quyền cùng sự đồng thuận của nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại Quảng Trị được kỳ vọng sẽ diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định pháp luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Bình luận (0)