Thái tử Na Uy Haakon, Whit Grant Fraser, Toàn quyền Canada Mary Simon, Quốc vương Harald và Hoàng hậu Sonja trong buổi tiếp kiến tại Cung điện Na Uy ở Oslo, ngày 4/2/2026 (Ảnh: AP)
Động thái Quốc hội Na Uy ủng hộ chế độ quân chủ diễn ra bất chấp những biến động gần đây trong Hoàng gia Na Uy. Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự ủng hộ của người dân Na Uy đối với Hoàng gia đã bị sụt giảm.
Trong cuộc bỏ phiếu đã được lên kế hoạch từ lâu, 141 trong số 169 thành viên Quốc hội Na Uy đã ủng hộ việc tiếp tục duy trì chế độ quân chủ, trong khi 26 thành viên bỏ phiếu ủng hộ việc chấm dứt triều đại của Vua Harald và con cháu của ông - theo kết quả bỏ phiếu chính thức.
Những người ủng hộ chế độ quân chủ cho rằng thể chế này mang lại sự ổn định bằng cách đứng trên chính trị đảng phái. Chế độ quân chủ đã phục vụ Na Uy tốt kể từ khi nước này giành độc lập từ Thụy Điển vào năm 1905.
Trong khi đó, những người ủng hộ chế độ cộng hòa lập luận quyền lực chính trị đã nằm trong tay quốc hội và chính phủ được bầu cử của Na Uy. Họ đồng thời cho rằng đặc quyền thừa kế của Hoàng gia Na Uy không nên tồn tại trong một xã hội dân chủ.

Thái tử phi Mette-Marit và con trai Marius Hoiby ở Oslo, ngày 16/6/ 2022 (Ảnh: AP)
"Nên tìm cách sửa đổi hiến pháp để người đứng đầu nhà nước Na Uy là người được dân bầu chọn, tức là một Tổng thống" - theo đề xuất, hiện đã thất bại, của một nhóm gồm 7 thành viên Quốc hội Na Uy đại diện cho các đảng phái từ các phe phái chính trị.
Liên quan đến các vụ bê bối của Hoàng gia Na Uy, Thái tử phi Mette-Marit đã bị Thủ tướng Na Uy chỉ trích hôm 2/2, nói rằng bà đã thể hiện sự thiếu khôn ngoan khi có liên hệ với Jeffrey Epstein, sau những báo cáo mới về mối quan hệ của bà với kẻ phạm tội tình dục người Mỹ đã qua đời. Hôm 31/1, Thái tử phi Mette-Marit - vợ của người thừa kế ngai vàng Haakon - đã xin lỗi về việc có liên hệ với Jeffrey Epstein - xảy ra trong những năm sau khi Epstein bị kết án phạm tội ấu dâm vào năm 2008.
Một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện hôm 2/2 cho nhật báo Verdens Gang của Na Uy cho thấy 61% người dân nước này ủng hộ việc duy trì hoàng gia - giảm từ mức 72% trong năm 2025. Trong khi đó, sự ủng hộ chế độ cộng hòa tăng 10 điểm phần trăm, lên 27% - cuộc khảo sát được công bố hôm 31/1 cho thấy.
Theo kết quả khảo sát 1.014 người tham gia do viện thăm dò dư luận InFact thực hiện, khi được hỏi liệu Thái tử phi Mette-Marit có nên trở thành nữ hoàng tiếp theo của Na Uy hay không, 44% nghười được hỏi trả lời không, chỉ có 33% nói có, số còn lại không bày tỏ ý kiến.
Vào ngày 3/2, con trai của Thái tử phi Mette-Marit - Marius Hoiby, 29 tuổi - đã bị đưa ra xét xử. Anh ta bị buộc tội hiếp dâm, bạo lực gia đình, hành hung và tàng trữ ma túy, bị bắt lại vào cuối tuần qua vì nghi ngờ phạm thêm tội. Hoiby đã phủ nhận những cáo buộc nghiêm trọng nhất chống lại mình - bao gồm cả tội hiếp dâm và bạo lực gia đình, đồng thời thừa nhận một số tội nhẹ hơn.
Bình luận (0)