53 tay súng Philippines, 9 cảnh sát Malaysia thiệt mạng

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 14/03/2013 07:04 GMT+7

Xung đột đã kéo dài vài tuần lễ ở Sabah. (Ảnh: Asiancorrespondent.com)

Bộ Ngoại giao Malaysia hôm 13/3 cho biết, nước này sẽ phối hợp với giới chức Philippines điều tra về việc các tay súng Philippines xâm nhập vào Malaysia.

Theo đó, giới chức hai nước sẽ điều tra về khả năng có lực lượng thứ 3 đứng đằng sau các phần tử vũ trang Philippines xâm nhập vào bang Sabah và đụng độ với quân đội Malaysia hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Vụ việc này đã khiến ít nhất 53 tay súng Philippines và 9 cảnh sát Malaysia thiệt mạng.

Chính phủ Malaysia cho biết, họ đã thành lập một Ủy ban điều tra, sau khi có các thông tin cho rằng các nhóm đối lập của Malaysia đã giật dây vụ việc này.

Hiện cả thủ lĩnh phe đối lập tại Malaysia Anwar Ibrahim và Mặt trận giải phóng quốc gia Moro tại Philippines, đều đã lên tiếng bác bỏ dính líu vào vụ việc.

Về số phận của các tay súng Philippines tại bang Sabah, Bộ trưởng ngoại giao Malaysia nhấn mạnh, các phần tử này phải đầu hàng vô điều kiện và họ sẽ không được trả về Philippines, mà phải bị xét xử tại Malaysia.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước