7 lính NATO thiệt mạng trong vụ tấn công tại Afghanistan

Lan Anh-Chủ nhật, ngày 05/05/2013 08:16 GMT+7

Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) đã xác nhận 7 binh sĩ NATO thiệt mạng trong hai vụ tấn công riêng rẽ tại Afghanistan ngày 4/5.

Đây là các vụ tấn công lớn nhất nhằm vào lực lượng do NATO đứng đầu tại quốc gia Tây Nam Á này kể từ khi Taliban phát động "chiến dịch mùa Xuân" hồi tuần trước.

Trong tuyên bố của mình, ISAF cho biết 5 binh sĩ đã thiệt mạng sau khi xe bọc thép của họ cán trúng một quả mìn có sức công phá lớn ở huyện Maiwand, miền Nam Afghanistan. Cùng ngày, một binh sĩ Afghanistan đã bắn chết hai binh sĩ NATO trong một vụ tấn công nội bộ mới nhất nhằm vào lực lượng này.

‘ Binh sĩ NATO tại Afghanistan. (Ảnh: Telegraph)

Cảnh sát và quân đội Afghanistan hiện đang trong quá trình tiếp quản trách nhiệm an ninh, song ngày càng có nhiều quan ngại về tương lại của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này sau năm 2014, thời điểm tất cả các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước