ADB: Kinh tế Indonesia quá phụ thuộc vào ngân hàng

Lại Hoa-Thứ hai, ngày 15/04/2013 11:12 GMT+7

Ảnh: Thời báo ngân hàng

 Indonesia đang quá phụ thuộc vào nguồn vốn vay từ hệ thống ngân hàng. Đó là cảnh báo từ Ngân hàng phát triển châu Á ADB.

Theo ADB, hầu hết nguồn tiền để thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Indonesia chủ yếu đến từ hệ thống ngân hàng. ADB cảnh báo nếu quá phụ thuộc vào nguồn vốn này, tính thanh khoản của các ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì hầu hết các khoản cho vay đều là dài hạn.

ADB khuyến cáo chính phủ Indonesia nên lựa chọn giải pháp phát hành trái phiếu dài hạn. Nhất là trong bối cảnh hiện nay các nhà đầu tư toàn cầu đang có xu hướng tập trung vốn đầu tư vào thị trường trái phiếu Đông Nam Á trong đó có Indonesia.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước