Ai Cập: Biểu tình đòi đưa Luật Hồi giáo vào Hiến pháp mới

TS-Thứ bảy, ngày 10/11/2012 10:40 GMT+7

Ảnh khai thác

Hôm qua (9/11/2012), trên 10.000 người Hồi giáo cực đoan đã tham gia một cuộc biểu tình tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo (Ai Cập) để yêu cầu thực hiện Luật Hồi giáo Sharia trong hiến pháp mới của nước này.

Các hàng rào người được tạo dựng trên các đường phố dẫn đến Tahrir để bảo vệ người biểu tình, trong khi những người khác diễu hành xung quanh trung tâm thành phố mang theo biểu ngữ và hô vang những đòi hỏi của họ. Những người biểu tình cũng đi thu thập chữ ký cho một kiến nghị đòi áp dụng luật Hồi giáo.

Luật Hồi giáo là chủ đề của các cuộc tranh luận dữ dội trong Ủy ban Soạn thảo hiến pháp mới của Ai Cập. Theo dự kiến, dự thảo hiến pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý trong tháng 12 tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước