Ai Cập cho phép Tổng thống triển khai quân đội

Lan Anh-Thứ ba, ngày 29/01/2013 07:36 GMT+7

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi. (Ảnh: AFP)

Nội các Ai Cập hôm 28/1 đã thông qua dự luật cho phép Tổng thống Morsi triển khai lực lượng vũ trang trên đường phố để phối hợp với cảnh sát giữ gìn an ninh bảo vệ các cơ sở trọng yếu.

Tuy nhiên, dự luật trên, vẫn phải được Thượng viện do phe Hồi giáo chiếm đa số thông qua, sẽ được áp dụng cho đến sau cuộc bầu cử lập pháp tiếp theo và sẽ được Tổng thống viện đến khi thấy cần thiết.

Văn kiện này cũng sẽ trao cho Bộ trưởng Quốc phòng thẩm quyền quyết định về địa điểm, lực lượng triển khai cũng như xác định nhiệm vụ của những binh sĩ này.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Morsi ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng ở Port Said, Suez và Ismailia sau khi ba tỉnh này chìm trong bạo loạn chết người.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước