Ấn Độ: Bảo vệ phụ nữ là ưu tiên cao nhất

Thùy Trang-Thứ sáu, ngày 28/12/2012 14:36 GMT+7

Biểu tình lan rộng ở Ấn Độ sau vụ nữ sinh bị xâm hại. Ảnh: AP

Ngày 27/12, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tuyên bố, Chính phủ cam kết bảo vệ phụ nữ nước này trước những nguy cơ bị tấn công.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh dư luận Ấn Độ đang rất phẫn nộ trước vụ xâm hại tình dục một nữ sinh viên ngay tại thủ đô New Dehli vào tuần trước.

Trong bài phát biểu ngày 27/12, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nhấn mạnh, Chính phủ sẽ có hành động để phụ nữ nước này được an toàn. "An toàn và an ninh cho phụ nữ là mối quan tâm lớn nhất của chính phủ hiện nay".

Ấn Độ đã thành lập 2 Ủy ban để xử lý hậu quả vụ cưỡng bức tập thể một nữ sinh viên Ấn Độ hôm 16/12 vừa qua. Vụ việc này đã làm dấy lên một làn sóng biểu tình diễn ra hàng ngày tại New Dehli và nhiều thành phố khác trên khắp Ấn Độ, yêu cầu xét xử nghiêm khắc những kẻ tội phạm.

Hình phạt cao nhất đối với tội dnah này tại Ấn Độ hiện nay là tù chung thân, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, cần nâng mức phạt lên tử hình.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước