Ấn Độ: Tấn công nhằm vào Đảng Quốc đại, 28 người chết

Úy Thương-Chủ nhật, ngày 26/05/2013 20:03 GMT+7

Khoảng 200 phần tử vũ trang thuộc lực lượng Maoist hôm 25/5 đã thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhằm vào đoàn ô tô chở các quan chức địa phương và những người ủng hộ Đảng  Quốc đại Ấn Độ.

Vụ tấn công đã làm 28 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương.

Nhóm vũ trang trên đã phục kích đoàn xe của Đảng Quốc đại tại Thung lũng Dharba thuộc bang Chhattisgarh, bang đang do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đối lập chính lãnh đạo. Trong số 28 nạn nhân có nhiều quan chức địa phương và quan chức thuộc Đảng Quốc đại. Ngoài ra, phiến quân cũng đã bắt cóc người đứng đầu cơ sở Đảng Quốc đại tại bang trên cùng con trai ông này.

‘ Thủ tướng Manmohan Singh thăm các bệnh nhân sau vụ tấn công. (Ảnh: Ndtv)

Thủ tướng Manmohan Singh kịch liệt chỉ trích vụ tấn công trên trong khi Chủ tịch Đảng Quốc đại, bà Sonia Gandhi đã gọi đây là "vụ tấn công vào nền dân chủ".

Các thành viên Đảng Quốc đại ở bang Chhattisgarh đã tổ chức biểu tình suốt đêm ở thủ phủ Raipur của bang này đồng thời kêu gọi đình công một ngày để phản đối công tác an ninh lỏng lẻo của chính quyền bang đối với đoàn xe của đảng Quốc đại.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước