Australia mua lại nợ Chính phủ Trung Quốc

Thái Bảo-Thứ năm, ngày 25/04/2013 14:04 GMT+7

Ảnh: Dân trí

 Ngân hàng Trung ương Australia dự kiến dành 5% dự trữ ngoại hối để mua lại trái phiếu Trung Quốc.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Australia trở thành nước thứ 3 giao dịch tiền tệ trực tiếp với Trung Quốc, sau Mỹ và Nhật Bản.

Hồi tháng 3/2012, Nhật Bản trở thành nước phát triển đầu tiên được phê chuẩn đầu tư trực tiếp vào nợ Chính phủ Trung Quốc. Hiện số ngân hàng trung ương đầu tư vào nợ Chính phủ Trung Quốc còn thấp, nhưng con số này có xu hướng tăng khi các ngân hàng có nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Hiện dự trữ ngoại hối của Australia tính đến cuối tháng 3 là 39 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng đầu và cũng là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Australia. Trung Quốc đang tìm cách mở rộng các kênh đầu tư cho Nhân dân tệ nhằm quốc tế hóa đồng tiền này. Năm ngoái, 12% thương mại của Trung Quốc giao dịch bằng Nhân dân tệ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước