Bầu cử Quốc hội tại Italia

Đỗ Thủy-Chủ nhật, ngày 24/02/2013 19:16 GMT+7

Ông Pier Luigi Bersani, lãnh đạo đảng Dân chủ thuộc cánh trung tả, có nhiều triển vọng trở thành thủ tướng Ý (Ảnh: Reuters/Tony Gentile)

[]Hôm nay 24/2, người dân Italia bắt đầu đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra trong hai ngày 24/2 và 25/2.

Cuộc bầu cử Quốc hội tại Italia sẽ là cuộc chạy đua của các phe phái chính trị lớn chủ chốt gồm: Liên minh trung tả, Liên minh trung hữu, Liên minh trung dung và Phong trào tẩy chay chính trị đang lên của danh hài Beppe Grillo.

Kết quả cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy Liên minh trung tả của ông Pier Luigi Bersani hiện đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 34,1%.

Trong khi đó, Đảng Nhân dân Tự do của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi trong khoảng thời gian nước rút từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2 vừa qua đã thu hút thêm nhiều cử tri, nâng tỷ lệ ủng hộ từ 18% lên 20%.

Còn Liên minh trung dung của Thủ tướng Monti hầu như vẫn giữ nguyên tỷ lệ ủng hộ ở mức khoảng 16%.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy tỉ lệ số người không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này có thể sẽ lên tới 25%.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước