Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lo ngại vì ngân sách

Ngọc Anh-Chủ nhật, ngày 03/03/2013 08:12 GMT+7

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. (Ảnh: Npr)

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel hôm 2/3 đã phác thảo một viễn cảnh không mấy sáng sủa đối với hoạt động của Bộ Quốc phòng khi ngân sách tự động bị cắt giảm từ đêm ngày 1/3.

Hàng ngàn nhân viên sẽ phải nghỉ không lương, số giờ bay của lực lượng không quân phải cắt giảm, lương của quân nhân cũng chậm chi trả và còn rất nhiều ảnh hưởng khác nữa.

Ông Hagel cho rằng, việc cắt giảm chi tiêu là đau đớn nhưng nhấn mạnh Bộ này sẽ giải quyết được vấn đề mà không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Việc cắt giảm chi tiêu có thể sẽ làm trì hoãn việc triển khai quân đội Mỹ tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có châu Á - Thái Bình Dương.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước