Hôm nay, Nữ hoàng Hà Lan nhường ngôi cho con trai

Ngọc Anh -Thứ ba, ngày 30/04/2013 22:23 GMT+7

Ảnh khai thác

 Vào đêm nay (30/4 - giờ Việt Nam), còn gọi là Ngày Nữ Hoàng ở Hà Lan, nữ hoàng Beatrix sẽ làm lễ nhường ngôi cho con trai của bà là Thái tử Willem Alexander.

Nữ hoàng Hà Lan Beatrix đã kêu gọi sự ủng hộ đối với con trai của bà - Thái tử Willem Alexander - người sẽ trở thành Vua Hà Lan sau đêm nay. Nữ hoàng Beatrix lên ngôi năm 1980 sau khi được mẹ là Nữ hoàng Juliana nhường ngôi vào ngày 30/4. Sau 33 năm trị vì, bà đã tiếp nối truyền thống gia đình, tiến hành thoái vị để nhường ngôi vương cho con trai là Thái tử Willem Alexander.

Thái tử Willem Alexander sẽ chính thức nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo hoàng gia Hà Lan trong những năm tiếp theo. Lễ đăng quang của Vua Willem Alexander là sự kiện lớn nhất trong năm của toàn người dân Hà Lan với nhiều bữa tiệc linh đình khắp mọi nơi khi họ ăn mừng vị Vua đầu tiên sau hơn 100 năm đất nước được trị vì bởi các Nữ hoàng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước