Iraq phản đối lực lượng PKK vào nước này

Lan Anh-Thứ tư, ngày 15/05/2013 14:04 GMT+7

Chính phủ Iraq ngày 14/5 đã phản đối việc các tay súng của tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK) rút quân khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sang Iraq.

Bộ Ngoại giao Iraq tuyên bố sẽ đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do lo ngại sự xâm nhập của PKK làm ảnh hưởng đến ổn định và an ninh của Iraq.

Tuyên bố trên được Baghdad đưa ra chỉ vài giờ sau khi nhóm tay súng đầu tiên của PKK tới khu vực tự trị của người Kurd tại miền Bắc Iraq.

‘ Các chiến binh người Kurd. (Ảnh: PressTV)

Đây là một phần trong nỗ lực xúc tiến hòa bình giữa PKK và Ankara, được thực hiện theo tuyên bố ngừng bắn của thủ lĩnh Abdullah Ocalan, nhằm chấm dứt chấm dứt cuộc xung đột vũ trang đòi quyền tự trị kéo dài hàng thập kỷ qua ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước