Italia trước nguy cơ bầu cử sớm

Hoàng Giang-Thứ sáu, ngày 07/12/2012 11:00 GMT+7

Thủ tướng Italia Mario Monti. (Ảnh: Bloomberg)

Theo truyền thông Italia, Đảng Nhân dân Tự do (PDL) trung hữu ngày hôm qua (6/12) đã rút lại sự ủng hộ đối với Thủ tướng Mario Monti, làm dấy lên nguy cơ diễn ra một cuộc bầu cử sớm ở nước này.

PDL đã không tham gia cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện về gói biện pháp kinh tế của Chính phủ Monti và chỉ bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm khác tại Hạ viện về vấn đề cắt giảm chi phí cho các chính quyền địa phương.
Động thái trên của PDL đã làm dấy lên nguy cơ Chính phủ có thể sụp đổ và tổng tuyển cử diễn ra sớm hơn vài tuần so với dự kiến.
Tổng thống Italia Giorgio Napolitano khẳng định các thể chế của Italia hiện vẫn đang mạnh, đồng thời tuyên bố sẽ nỗ lực ngăn chặn khả năng này.
Tin bài liên quan:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước