Lung linh Lễ hội đèn lồng tại Trung Quốc

Phương Thảo (Ảnh: Báo Dân Việt)-Chủ nhật, ngày 24/02/2013 19:23 GMT+7

[] Hôm nay là rằm tháng giêng, là ngày Tết Nguyên tiêu ở Trung Quốc. Ngày này còn được biết đến với tên gọi “lễ hội đèn hoa” hoặc “hội hoa đăng”. Nhiều Lễ hội đèn lồng đã được tổ chức ở nhiều tỉnh, thành trên khắp Trung Quốc để chào đón một trong những lễ hội thiêng liêng vào dịp đầu năm mới này.  

Tại thành phố Phúc Châu và Tuyền Châu, nhiều Lễ hội đèn lồng đã được tổ chức, với hơn 500 loại đèn lồng khác nhau được trưng bày. Du khách đến với lễ hội còn được mặc quần áo cổ truyền để tái hiện lại truyền thống đón Tết nguyên tiêu trong quá khứ.

Còn ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, đèn lồng làm từ các vật liệu tái chế là điểm độc đáo thu hút du khách khi tới với thành phố này.

Trong khi đó, lễ hội đèn lồng ở thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang năm nay cũng đang thu hút hàng chục ngàn du khách đến tham quan và thưởng thức.

Mời qúy vị cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh lung linh của đường phố Trung Quốc đón Tết Nguyên tiêu.

‘ Một tuyến phố trang hoàng lộng lẫy tại TP. Bắc Kinh.


‘ Hàng trăm nông dân tỉnh Giang Tây tổ chức Lễ hội đèn lồng.

‘ Lồng đèn rắn tại Dự Viên, Thượng Hải

‘ Tô Châu lại nổi bật và ưa thích trang hoàng đèn lồng hình cá.

‘ Quảng trường tại tỉnh Hà Bắc cũng lung linh sắc đèn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước