Lý giải động cơ vụ đánh bom ở Boston

PQT-Chủ nhật, ngày 21/04/2013 09:48 GMT+7

Hai nghi phạm (đội mũ) tại hiện trường vụ đánh bom ở Boston (Ảnh: FBI/Thông tấn xã Việt Nam)

Chú của 2 đối tượng tình nghi trong vụ đánh bom tại Boston cho biết, gia đình họ hoàn toàn bất ngờ trước thông tin anh em nhà Tsarnaev liên quan đến vụ việc tồi tệ này.

Khi được hỏi về động cơ của hành động đánh bom, ông Tsarni - chú của hai đối tượng tình nghi đánh bom tại Boston cho rằng, có thể vì 2 người cháu của mình đã không thể thích nghi được với cuộc sống tại Mỹ.

Gia đình nhà Tsarnaev từ Daghestan, thuộc khu vực Capcas sang Mỹ vào năm 2001. Họ sống tại Massachusetts. Dzhokhar, 19 tuổi đã nhận được nhiều học bổng và có ước mơ trở thành bác sỹ phẫu thuật não. Còn Tamerlan 26 tuổi là 1 võ sỹ quyền anh và tự nói về bản thân là người sùng đạo - không uống rượu và hút thuốc.

Được biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết nước này sẽ tìm hiểu xem liệu hai anh em bị tình nghi tiến hành đánh bom giải Marathon ở Boston có nhận được trợ giúp từ cá nhân hay tổ chức nào hay không.







TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước