Mỹ: Bắt nghi phạm gửi thư chứa chất độc Ricin

Thu Thủy-Thứ sáu, ngày 19/04/2013 09:12 GMT+7

Bức thư chứa chất độc ricin gửi đến Obama được phát hiện ở một điểm rà soát thư bên ngoài Nhà Trắng. (Ảnh: therealdeal)

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã bắt giữ một người đàn ông tại nhà riêng ở Corinth, bang Missisippi, bị tình nghi dính líu tới vụ gửi thư chứa chất độc Ricin gây chết người tại Mỹ.

Nghi phạm có tên Paul Kevin Curtis (45 tuổi), được cho là người phải chịu trách nhiệm về việc đã gửi 3 lá thư chưa chất độc đến Thượng nghị sỹ Cộng hòa bang Missisippi Roger Wicker, Tổng thống Mỹ Barack Obama và 1 quan chức pháp lý bang Mississippi. Cả 3 bức thư này đều được đóng dấu bưu điện tại Memphis, bang Tennessee vào ngày 8/4.

Qua kiểm tra sơ bộ, cả ba bức thư đều chứa Ricin, chất độc được chiết xuất từ hạt thầu dầu, có thể gây tử vong trong vòng 36 tiếng đồng hồ và không có thuốc giải độc.

Tuy nhiên các quan chức cho biết, họ không có lý do để tin rằng các bức thư chứa độc tố Ricin này có mối liên hệ nào đó với các vụ đánh bom khủng bố hôm 15/4, tại giải đua Marathon ở Boston.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước