Mỹ - EU đồng ý đàm phán Hiệp định thương mại tự do

Hoàng Giang-Thứ năm, ngày 14/02/2013 16:04 GMT+7

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Manuel Barroso. (Ảnh: EPA)

Phát biểu tại Brussel – Bỉ ngày hôm qua (13/2), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso thông báo liên minh châu Âu EU và Mỹ đã nhất trí bắt đầu đàm phán về Hiệp định thương mại và đầu tư tự do liên Đại Tây Dương.

Ông Barroso cho biết, việc đạt được Hiệp định thương mại tự do với Mỹ sẽ đem đến mức tăng trưởng khoảng 0,5% cho GDP của Liên minh châu Âu, mở ra hàng chục nghìn cơ hội việc làm tại châu Âu.

Ủy viên châu Âu về thương mại Karel De Gucht cho biết, Hiệp định thương mại tự do sẽ gỡ bỏ các rào cản thuế quan, mở đường cho đầu tư tiếp cận các thị trường, cũng như thống nhất các khác biệt về quy định kĩ thuật, quy chuẩn cũng như hệ thống chứng chỉ.

Thống kê cho thấy tổng kim ngạch thương mại giữa EU và Mỹ đạt 600 tỷ USD mỗi năm. Việc đạt được thỏa thuận thương mại tự do giữa Mỹ và EU sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy kinh tế tại cả 2 bờ Đại Tây Dương trong bối cảnh thất nghiệp ra tăng và kinh tế ảm đảm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước