Mỹ và Nhật kêu gọi Triều Tiên ngừng gây căng thẳng

Lan Anh-Thứ ba, ngày 16/04/2013 07:11 GMT+7

Trong cuộc gặp tại Tokyo ngày 15/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Bình Nhưỡng tránh có những hành động khiêu khích gây căng thẳng ở khu vực.

Ông Abe cho rằng không thể để Triều Tiên làm leo thang căng thẳng bằng cách tái diễn nhiều lần những tuyên bố và hành động khiêu khích, cộng đồng quốc tế cần phải làm cho Bình Nhưỡng hiểu rằng tiếp tục đe dọa sẽ không mang lại lợi ích.

Còn ông Kerry thì cho biết, Mỹ sẽ hợp tác với các nước liên quan tìm giải pháp phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

‘ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: Asahi)

Liên quan tới vấn đề tái bố trí căn cứ Futenma của Mỹ trong phạm vi tỉnh Okinawa (Nhật Bản), ông Abe cũng cho biết sẵn sàng thúc đẩy kế hoạch này, nhấn mạnh là chính quyền Tokyo sẽ nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ của địa phương trong việc dành đất xây dựng căn cứ mới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước