Myanmar kỷ niệm 65 năm ngày độc lập

Hương Linh-Thứ sáu, ngày 04/01/2013 00:00 GMT+7

Tổng thống MyanmarThein Sein. (Ảnh: Betweenonline)

Hôm 4/1, Myanmar đã kỷ niệm 65 năm ngày độc lập. Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh Myanmar đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ và hòa nhập hơn với thế giới.

Ngày 4/1/1948, Myanmar giành được độc lập sau nhiều năm bị đô hộ và ngày này đã trở thành ngày Quốc khánh của Myanmar.

Một lễ diễu binh hoành tráng đã diễn ra hôm 4/1 tại thủ đô Nay Pyi Taw nhân kỷ niệm 65 năm ngày độc lập.Tham gia buổi lễ diễu binh là hàng ngàn quân nhân, các quan chức chính phủ và người dân thủ đô.

Nhân dịp này, Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham đã có bài phát biểu tới toàn thể người dân, kêu gọi xây dựng một xã hội hòa bình.

65 năm qua, Myanmar đã có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt những thay đổi mạnh mẽ gần đây đang đưa Myanmar bước sang một trang mới trong lịch sử dân tộc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước