Ngân hàng Thế giới hỗ trợ chống dịch Ebola

Phương Thảo-Thứ ba, ngày 05/08/2014 14:55 GMT+7

Một bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại Sierra Leone đang được điều trị. (Ảnh: AP)

Nhằm đối phó với dịch Ebola đang hoành hành tại châu Phi, Ngân hàng Thế giới đã công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 200 triệu USD để giúp các nước Tây Phi.

Theo Ngân hàng Thế giới, số tiền này sẽ được phân bổ tới Chính phủ Liberia, Sierra Leone và Guinea cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo WHO, kể từ khi bùng phát hồi tháng 3 vừa qua tại Tây Phi, đến nay virus Ebola đã khiến 887 người tử vong.

Bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, số ca nhiễm bệnh và tử vong không ngừng tăng lên tại khu vực này do các điều kiện yếu kém về chăm sóc y tế. Cho đến nay, y học vẫn chưa tìm ra loại thuốc đặc trị hay vaccine phòng ngừa.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước