Nhật Bản cần 40 năm để dừng hoạt động nhà máy Fukushima

Lan Anh-Thứ ba, ngày 23/04/2013 08:52 GMT+7

Cảnh tượng bên ngoài một lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima I. (Ảnh: AP)

Nhóm chuyên gia của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đang thực hiện cuộc thanh sát tại Nhật Bản cho biết Nhật Bản cần đến hơn 40 năm để có thể dọn sạch hậu quả vụ rò rỉ hạt nhân hồi năm 2011.

Nhóm chuyên gia gồm 12 người của IAEA đã đến Nhật Bản từ 1 tuần trước với nhiệm vụ đánh giá các nỗ lực của nước này trong việc loại bỏ các lò phản ứng bị sóng thần tàn phá và đưa ra một báo cáo vào tháng tới.

Nhóm chuyên gia cũng xem xét các sự cố rò rỉ nước nhiễm phóng xạ xảy ra trong thời gian gần đây và tình trạng thiếu nguồn cung điện tại nhà máy.

Vấn đề lớn nhất nổi lên hiện nay là liệu có chắc chắn nhà máy Fukushima có thể không gây thêm sự cố, khi mà quá trình ngừng hoạt động của nó có thể mất tới hơn 40 năm. Trong vòng ba tuần qua, đã có ít nhất tám tai nạn rò rỉ hoặc các vấn đề tại nhà máy này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước