Nhật Bản phát hiện bom thời Thế chiến thứ II

-Thứ hai, ngày 22/10/2012 11:20 GMT+7

Theo thống kê, Thế chiến thứ hai đã cướp đi sinh mạng của khoảng 50 triệu người, là cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại. Ảnh: AP

Ngày 21/10, lực lượng chức năng Nhật Bản đã tháo gỡ thành công và di dời một quả bom chưa nổ được cho là còn sót lại từ thời Chiến tranh thế giới thứ II tại khu vực trung tâm thủ đô Tokyo.

Quả bom nặng 220kg, dài khoảng 1m20 có đường kính 36cm, vừa được phát hiện tại một công trường ở quận Minato, nơi tập trung nhiều tòa nhà công sở và khách sạn. Quả bom đã được tháo gỡ với sự hỗ trợ của Lực lượng Phòng vệ, cảnh sát và lính cứu hỏa, sau đó được di dời an toàn khỏi khu vực này. Những người dân sống trong phạm vi bán kính 100 mét xung quanh địa điểm phát hiện bom đã được sơ tán đến một trường học gần đó.

Thủ đô Tokyo từng là mục tiêu không kích dữ dội của quân đội Mỹ trong thời gian cuối Thế chiến thứ II, mỗi năm thành phố này phát hiện khoảng 70 quả bom chưa nổ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước