Pháp cam kết ủng hộ Lebanon

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 05/11/2012 15:00 GMT+7

Tổng thống Pháp (trái) và Tổng thống Lebanon phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm tại Beirut (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Pháp đã cam kết ủng hộ các nỗ lực của Lebanon đối phó với những nguy cơ đẹ dọa gây bất ổn tình hình trong chuyến thăm chớp nhoáng tới Lebanon ngày hôm qua (4/11).

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Beirut, Lebanon sau cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Michel Suleiman, Tổng thống Pháp tuyên bố Paris sẽ nỗ lực hết sức mình đảm bảo nền độc lập, sự thống nhất và an ninh của Lebanon, đồng thời phản đối mọi mưu toan gây bất ổn tình hình tại quốc gia Trung Đông này.
Tổng thống Pháp François Hollande phát biểu: "Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng Pháp sẽ phản đối mọi mưu toan gây bất ổn tình hình tại Lebanon".
Đây là chuyến thăm Lebanon đầu tiên của một tổng thống Pháp kể từ sau chuyến thăm của cựu Tổng thống Sarkozy hồi năm 2008. Chuyến thăm này diễn ra hai tuần sau khi phe đối lập Lebanon đòi Thủ tướng Najib Mikati từ chức với cáo buộc Chính phủ đồng lõa với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tình hình an ninh tại Lebanon đã xấu đi nghiêm trọng sau vụ đánh bom kinh hoàng ngày 19/10 vừa qua, sát hại Giám đốc tình báo thuộc Lực lượng An ninh nội địa Lebanon và làm hơn 130 người thương vong. Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ, đòi Thủ tướng Mikati từ chức tại thủ đô Beirut và nhiều thành phố khác ở Lebanon đã biến thành bạo loạn đường phố.
Tin bài liên quan:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước