Philippines đưa tranh chấp biển đảo lên Tòa quốc tế

Thu Thủy-Thứ ba, ngày 22/01/2013 21:51 GMT+7

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. Ảnh: VnE

Ngày 22/1, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario thông báo: Philippines đã đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc lên Toà án quốc tế theo Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc (UNCLOS) năm 1982.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Manila, Ngoại trưởng Rosario cho biết, đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Philippines tới để thông báo về quyết định trên, đồng thời nhấn mạnh chính phủ Philippines phản đối việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết khu vực Biển Đông, trong đó có lãnh hải của Philippines.

Theo Ngoại trưởng Rosario, Philippines đã nỗ lực bằng mọi biện pháp ngoại giao và chính trị nhằm giải quyết hòa bình tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Manila hy vọng việc đưa vấn đề trên lên Tòa án quốc tế sẽ mang lại giải pháp lâu dài cho tranh chấp hiện nay.

Trong đơn gửi Tòa án quốc tế, Philippines khẳng định: “Cái mà Trung Quốc gọi là đường 9 đoạn bao gồm hầu hết lãnh thổ và lãnh hải ở Biển Đông là bất hợp pháp”. Do đó, Manila yêu cầu Bắc Kinh “từ bỏ các hoạt động bất hợp pháp, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines theo UNCLOS năm 1982”.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước