Thủ tướng Israel thăm Đức

Hương Linh-Thứ năm, ngày 06/12/2012 10:30 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: France24)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới Berlin, Đức trong chuyến thăm 2 ngày. Chuyến thăm diễn ra khi làn sóng phản đối việc Israel mở rộng các khu định cư Do thái đang dâng cao tại nhiều nước, trong đó có các nước châu Âu.

Tại Đức, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hội đàm với người đồng cấp Angela Merkel. Nội dung hội đàm tập trung vào việc tăng cường các mối quan hệ song phương với chủ đề, đổi mới, giáo dục và bền vững.
Chưa rõ hai bên có đối thoại về việc Israel tiến hành việc mở rộng khu định cư Do thái ở Bờ Tây để phản đối việc Palestine được nâng cấp quy chế nhà nước Phi thành viên của Liên Hợp Quốc hay không. Tuy nhiên, trước khi diễn ra hội đàm, Thủ tướng Israel đã trả lời Nhật báo “Thế giới” của Đức , bày tỏ sự thất vọng về việc Berlin bỏ phiếu trắng trong cuộc biểu quyết về quy chế của Palestine tại Liên Hợp Quốc.
Tin bài liên quan:
Anh, Pháp phản đối Israel mở rộng khu định cư

Israel phản đối nâng cấp quy chế cho Palestine

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước