Trung Quốc: Bắt giữ hơn 500 người tung tin đồn ngày tận thế

Anh Phương-Thứ sáu, ngày 21/12/2012 09:00 GMT+7

Một nông dân ở Hà Bắc, Trung Quốc làm những quả cầu có thể tránh được Tận thế (Ảnh: AFP)

Hơn 500 người thuộc một giáo phái đã bị cảnh sát trung Quốc bắt giữ vì loan truyền tin đồn về ngày tận thế trong những tuần gần đây.

Theo báo chí Nhà nước Trung Quốc, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 500 người thuộc một giáo phái đã loan truyền tin đồn về ngày tận thế trong những tuần gần đây. Hành vi này đã gây hoang mang dư luận, tạo sự bất ổn trong xã hội.
Hơn 500 người thuộc 9 tỉnh thành trên khắp đất nước Trung Quốc đã bị bắt giữ. Trong đó có hơn 400 tín đồ thuộc giáo phái “Thượng đế toàn năng”. Những người này bị bắt giữ vì đã có hành vi phát tán tờ rơi về sự diệt vong của thế giới vào ngày 21/12 và lan truyền tin đồn khiến nhiều người dân hoảng loạn.
Trước đó, Trung Quốc đã phát động 1 chiến dịch truy quét trên quy mô quốc gia đối với những tín đồ thuộc giáo phái “Thượng đế toàn năng”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước